Khan hiếm nguồn đào ở Lào, đào rừng Nghệ An giá tăng vọt

Nguồn đào rừng ở Lào khan hiếm khiến giá đào trồng ở các huyện miền núi Nghệ An tăng vọt so với mọi năm.

Còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thương lái ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Quế Phong (Nghệ An) bắt đầu mua đào của người dân ở các bản làng giáp biên giới trồng để ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) bày bán.

Khách qua đường, ngoài chú ý đến các sản vật ở miền núi như gạo nếp, rau cải, gà đen, gà kiến, lợn nít… không thể không chú ý với đào bày bán ở dọc tuyến quốc lộ 7A đi qua thị trấn Mường Xén.

Anh Phan Thành (ở TP Vinh) đang xem các nhành đào ở thị trấn Mường Xén chia sẻ: Năm nay do dịch Covid-19, giao thương từ Lào về Nghệ An rất hạn chế nên nguồn đào từ bên kia biên giới về không nhiều.

Anh Phan Thành lựa đào về chơi Tết

Anh Phan Thành lựa đào về chơi Tết

“Hiện nay, đào ở thị trấn chưa nhiều, bà con đang chờ ngày cận Tết mới chuyển ra bán. Các thương lái đều khẳng định năm nay giá đào sẽ cao hơn mọi năm vì khan hiếm nguồn hàng”, anh Thành chia sẻ.

Đào được bày bán ở thị trấn Mường Xén

Đào năm nay khan hiếm hơn so với mọi năm

Theo anh Thành, đào bà con đang bán dọc đường có giá từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng/cành. Thuê xe chở từ thị trấn Mường Xén về TP Vinh mất khoảng 300 ngàn đồng.

Giá đào tăng vọt

Chị Thu Hiền, một thương lái săn đào trồng của người dân ở huyện Kỳ Sơn cho biết, năm nay nguồn đào từ Lào qua đường cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn khan hiếm.

“Không chỉ đào ở Lào khan hiếm mà lượng đào từ các tỉnh phía Bắc về Nghệ An cũng không nhiều, do vậy giá đào đắt ngay từ ở các nhà vườn. Mua giá đắt về khó bán, lấy giá chênh lệch ít so với mua ở vườn thì không bõ công”, chị Hiền chia sẻ.

Một cây đào nhiều năm tuổi ở xã biên giới huyện Kỳ Sơn

Đào được các thương lái đến tận vườn thu mua

Chị Hiền cho hay, năm nay giá đào chở từ trong dân ra thị trấn Mường Xén (cách TP Vinh hơn 200km) cao gấp đôi so với mọi năm.

“Mọi năm chỉ cần 200 đến 300 ngàn đồng, khách đã có cành đào chơi Tết. Năm nay, mua được đào tại vườn phải từ 1 triệu đến 10 triệu đồng/cành. Thời tiết ở thị trấn miền núi nắng to, người buôn đào chưa dám đưa nhiều ra thị trấn”, chị Hiền cho hay.

Hoa đào phai ở biên giới

Năm nay giá đào cao gấp đôi so với mọi năm

Còn theo anh Đồng, một người buôn đào nhiều năm ở Kỳ Sơn, năm nay do nhuận 2 tháng 4 âm lịch nên đào đã nở trước Tết, dẫn đến tình trạng khan hiếm vào dịp Tết.

“Đến bây giờ dân buôn mới đặt cọc, bán một lượng nhỏ chứ không dám chặt đào ồ ạt như mọi năm. Nhiều người buôn đào vẫn chưa dám vận chuyển về xuôi. Cách Tết khoảng 1 tuần sẽ có nhiều đào hơn”, anh Đồng tâm sự.

Một cây đào đã nở hết hoa, giờ đã ra quả

Cành đào có nhiều nấm mốc ăn bám trên thân cây

Một nhánh đào to có giá cao

Nhiều nhánh đào đẹp mắt đang được bày bán ở thị trấn biên giới, cách thành phố Vinh hơn 200km

Quốc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/khan-hiem-nguon-dao-o-lao-dao-rung-nghe-an-gia-tang-vot-708441.html