Khan hiếm máu O dịp cuối năm

Nhóm máu O chiếm đến 45% dân số Việt Nam. Trung bình cứ hai bệnh nhân cần truyền máu thì có một bệnh nhân nhóm máu O song hiện nay nhóm máu này đang trong tình trạng thiếu trầm trọng.

Tình trạng khan hiếm máu nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều trị bệnh. Ảnh: Lê Thạch

Theo ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện phải cần tới 90.000 đơn vị máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2019.

Đây cũng là thời điểm bệnh viện gặp nhiều khó khăn về việc huy động nguồn người hiến máu. Để chủ động khắc phục tình trạng này từ sớm, bệnh viện khẩn thiết kêu gọi cộng đồng hiến máu tiếp sức người bệnh, đặc biệt là nhóm máu hiếm như máu nhóm O.

Nhóm máu O chiếm đến 45% dân số Việt Nam. Trung bình cứ 2 bệnh nhân cần truyền máu thì có 1 bệnh nhân nhóm máu O. Mỗi ngày, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cần 700 đơn vị máu nhóm O để cung cấp cho các bệnh viện tại 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Theo các chuyên gia y tế hiến máu không chỉ giúp cứu sống hàng triệu sinh mạng mỗi năm, mà hành động này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ cho chính người hiến máu.

Liên quan quyền lợi của người hiến máu theo bác sỹ Ngô Mạnh Quân, Trưởng khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, để khuyến khích người hiến máu biết được nhiều thông tin về sức khỏe của mình và qua đó sẽ hiến nhắc lại thường xuyên hơn, từ 1/11/2018, Bộ Y tế đã cho phép thay vì nhận suất quà lưu niệm, người hiến sẽ được tặng các gói xét nghiệm mà khi hiến máu không được làm như: tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm bộ chuyển hóa mỡ trong máu, chức năng gan, chức năng thận, các tác nhân ung thư, chẩn đoán hình ảnh.

“Các cơ sở thu gom máu là những cơ sở y tế lớn có thể thực hiện các xét nghiệm này cho người hiến máu để họ biết thêm thông tin về sức khỏe của mình, tự giám sát sức khỏe của mình. Đây chính là lợi ích rất lớn của việc đi hiến máu. Hiện các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản họ đã làm như thế này từ rất lâu”, bác sỹ Quân cho biết.

Theo bác sỹ Quân, khi người hiến máu tình nguyện nhận các phiếu xét nghiệm, chi phí sẽ do họ chi trả tự nguyện, hoặc tích lũy nhiều lần hiến máu để đủ điều kiện xét nghiệm. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp nhận máu có thể hỗ trợ khoảng 10% chi phí xét nghiệm cho người hiến.

“Tháng 11 vừa qua, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã triển khai gói này và gần 50% số người đi hiến máu đã đăng ký nhận phiếu xét nghiệm thay vì lấy quà. Trong tháng 12, chúng tôi sẽ mở rộng ra một số cơ quan, đơn vị khác và từ tháng 1/2019 sẽ áp dụng tại một số trường. Điều quan trọng nhất là các nhà quản lý ủng hộ việc làm này”, bác sỹ Ngô Mạnh Quân thông tin thêm.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/khan-hiem-mau-o-dip-cuoi-nam.aspx