Khan hiếm khẩu trang y tế: Nơi bán 'chặt chém', nơi phát miễn phí cho người dân

Tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc (hapulico) cảnh chen lấn mua khẩu trang y tế mấy ngày này không phải hiếm và giá mỗi hộp khẩu trang tăng gấp nhiều lần nhưng người dân và lái buôn vẫn chen nhau mua. Tuy nhiên, ở một số nơi khác lại có người phát khẩu trang miễn phí.

Chen lấn mua khẩu trang, 200 nghìn/hộp vẫn đắt khách

Ngày 31-1, theo ghi nhận của PV tại nhiều quầy thuốc trên các tuyến phố cũng như chợ thuốc hapulico đều xảy ra tình trạng hết khẩu trang y tế phục vụ khách hàng và chỉ còn một số hiệu thuốc, quầy thuốc còn hàng.

Một người phụ nữ bán hộp khẩu trang y tế giá 180 nghìn đồng/hộp tại hành lang tầng 3 chợ thuốc hapulico.

Một người phụ nữ bán hộp khẩu trang y tế giá 180 nghìn đồng/hộp tại hành lang tầng 3 chợ thuốc hapulico.

Một chủ hiệu thuốc ở chợ thuốc hapulico chia sẻ, ngày 30-1, rất nhiều người dân đã và lái buôn đã lên chợ thuốc gom khẩu trang y tế. Có người mua về dùng, bán qua tay lấy lãi, có người mua găm hàng lại đợi giá cao. Do đó, mức giá khẩu trang cũng tăng theo nhu cầu mua.

Với những hộp khẩu trang bình thường có giá vài chục nghìn nhưng được tăng lên đến hơn trăm nghìn rồi 200 nghìn đồng/hộp. Đặc biệt, với nhiều loại khẩu trang đắt tiền như M95, 3D trở nên khan hiếm.

Theo ghi nhận của PV, tại chợ thuốc hapulico, sáng 31-1, hàng nghìn người ở chợ vẫn tấp nập buôn bán, ngoài mặt hàng khẩu trang khan hiếm thì còn rất nhiều người đến mua khẩu trang y tế.

Một quầy thuốc ghi biển hết khẩu trang và nước rửa tay khô.

Gặp tại hành lang tầng 3, một người với túi khẩu trang và hô bán với giá 180 nghìn đồng/hộp. Rất nhanh chóng, nhiều người đã tranh nhau mua, người nhanh tay nhặt được 2-3 hộp, người chỉ nhặt được 1 hộp và sau vài phút, chị đã bán hết.

Cùng tình trạng tăng giá khẩu trang y tế, tại quầy thuốc trên tầng 5, một hộp khẩu trang y tế giá bình thường bán 70 nghìn đồng/hộp nhưng nay được bán với giá 200 nghìn đồng/hộp. Các loại khẩu trang khác cũng tăng giá từ 2-3 lần.

Cán bộ Đội quản lý thị trường có mặt tại chợ thuốc hapulico.

Tuy nhiên, khi các cán bộ Đội quản lý thị trường có mặt tại chợ thuốc hapulico, giá khẩu trang ở một số quầy thuốc “đột nhiên” hạ nhiệt, bán đúng giá niêm yết. Trong đó, quầy thuốc 524 thuộc Công ty TNHH Dược và Thiết bị y tế Thư An đã dán bảng niêm yết đúng giá.

Cụ thể, quầy thuốc 524 bán hộp khẩu trang Thư An xanh giá 70 nghìn đồng/hộp, khẩu trang hướng dương 70 nghìn đồng/hộp, khẩu trang Tân Á trắng tiệt trùng 40 nghìn đồng/hộp, khẩu trang 3D người lớn và trẻ em đều bán với giá 30 nghìn đồng.

Sau khi cán bộ Đội QLTT có mặt tại chợ thuốc hapulico, quầy thuốc 524 bán hàng đúng giá niêm yết, rất đông người tập trung mua khẩu trang y tế.

Phát khẩu trang miễn phí thể hiện ý thức chống dịch, vì cộng đồng

Trước tình hình dịch bệnh do virus nCoV-2019, ngành y tế đã tuyên truyền và triển khai nhiều biện pháp phòng và điều trị bệnh. Một trong số biện pháp phòng bệnh hiệu quả là đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Các chuyên gia cho biết virus nCoV-2019 lây qua đường hô hấp, điển hình là những giọt dịch tiết (nước bọt), vì thế đeo khẩu trang là một trong số biện pháp phòng được sự lây của virus.

Tại nhiều nơi khác ở Hà Nội, một số người đã phát khẩu trang y tế miễn phí.

Chính vì thế, thị trường khẩu trang tăng giá, cháy hàng khiến người dân hết sức lo lắng. Trước tình trạng khan hiếm khẩu trang ở Hà Nội, tại một số tuyến phố như chùa Láng, Thái Hà, Bà Triệu xuất hiện những điểm phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Tại địa điểm phát khẩu trang miễn phí trên phố chùa Láng, Thái Hà, sáng 31-1 rất đông người dân biết thông tin đã đến nhận khẩu trang miễn phí. Thậm chí có thời điểm mọi người đến đông còn phải xếp hàng chờ đến lượt để lấy khẩu trang.

Một người phát khẩu trang miễn phí ở phố Chùa Láng cho biết, việc làm này không do tổ chức hay công ty nào tài trợ mà hoàn toàn xuất phát từ cá nhân khi tình trạng khan hiếm khẩu trang khiến nhiều người hoang mang. Trong 2 ngày (30 và 31) đã có hàng nghìn chiếc khẩu trang được phát cho mọi người.

Mọi người đến nhận đông nên phải xếp hàng từng người lấy.

“Trong ngày hôm nay (31-1) mỗi người chúng tôi chỉ phát tối đa 3 chiếc/người, có những lúc chỉ phát 1 chiếc/1 người vì ngay tại đây cũng gần hết khẩu trang, mọi người đi lùng mua về để phát miễn phí nhưng không có”, người phụ nữ phát khẩu trang miễn phí thông tin.

Tại điểm phát miễn phí ở Thái Hà, chỉ trong buổi sáng ngày 31-1 đã có 7 hộp khẩu trang (mỗi hộp 50 chiếc) được phát miễn phí tới tay người dân. Cũng tại địa điểm này, số người đến nhận khẩu trang miễn phí rất đa dạng, có cả những lao động nghèo và cả những người đi ô tô sang trọng cũng đến nhận khẩu trang.

Phần lớn những người lấy khẩu trang vì tình trạng mua khan hiếm và đánh giá cao hành động vì cộng đồng của các mạnh thường quân.

“Tôi cho rằng hành động này quá tuyệt vời, dù số lượng khẩu trang phát không nhiều nhưng 1 cái cũng quý rồi. Đó không chỉ thể hiện tấm lòng, mà còn thể hiện ý thức chống dịch, vì cộng đồng”, chú Phúc, một người đến lấy khẩu trang miễn phí nói.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khan-hiem-khau-trang-y-te-noi-ban-chat-chem-noi-phat-mien-phi-cho-nguoi-dan-177986.html