Khán giả trông chờ gì ở phim hài Tết 2019?

Hài Tết là đặc sản không thể thiếu trong dịp Tết đến xuân về. Vì vậy, khán giả luôn mong chờ được xem những bộ phim hài văn minh, có thông điệp nhân văn sâu sắc.

Nhiều nghệ sĩ gạo cội tham gia các dự án hài Tết

Đáng chú ý ở mảng phim hài Tết 2019 là sự xuất hiện của những nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt. Trước tiên phải kể đến NSND Khải Hưng đồng ý làm đạo diễn phim hài “Cưới đi kẻo ế 3” do danh hài Vượng Râu làm nhà sản xuất. Đây là lần đầu tiên đạo diễn lừng dành này làm phim hài không phải do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Vượng râu cho biết “Cưới đi kẻo ế 3” của anh sẽ phát hành trong dịp Tết 2019. Với mong muốn mang đến cho khán giả một sản phẩm hài chất lượng, Vượng Râu đã cố gắng mời bằng được NSND Khải Hưng làm đạo diễn. Sự góp mặt của NSND Khải Hưng trong vai trò đạo diễn là một may mắn rất lớn cho đoàn làm phim bởi từ trước đến nay, nam đạo diễn nổi tiếng hầu như chỉ làm hài cho Đài truyền hình Việt Nam.

NSND Khải Hưng chia sẻ bản thân ông chưa xem hai sản phẩm trước của “Cưới đi kẻo ế” nên khi danh hài Vượng Râu mời ông hợp tác cùng, ông bảo mang kịch bản cho ông xem. NSND Khải Hưng đọc thì thấy có nhiều vấn đề để làm nên đã nhận lời. NSND Khải Hưng nổi tiếng với mảng phim chính luận, cũng là “cha đẻ” của những chương trình hài như Gặp nhau cuối năm, Gala cười từng “làm mưa làm gió” một thời nên khán giả trông chờ “Cưới đi kẻo ế 3” sẽ là bộ phim có nhiều mẳng miếng hài chất lượng.

Nghệ sĩ Chu Hùng năm nay cũng “phá lời nguyền” chưa từng đóng phim hài để đóng phim “Tỷ phú đè đại gia 2” và “Chuyện nhà Sung – Túc 2”. Trong phim “Tỷ phú đè đại gia 2”, nghệ sĩ Chu Hùng vào vai Hùng “chột” – người cùng đàn em của mình vây đánh nam chính – tỷ phú Bảo Bảo khiến nhân vật này rơi xuống vực, mất trí nhớ. Từ đây, cuộc đời nam chính có những bước ngoặt mới khi anh biết quý trọng đồng tiền cũng như tình cảm của những người xung quanh.

Vai diễn “đại ca” trong phim này của ông gần gũi với hình ảnh của nam nghệ sĩ trong các phim trước đó nên ông không gặp nhiều khó khăn khi tham gia. Nghệ sĩ Chu Hùng chia sẻ ông vẫn giữ lối diễn tự nhiên, quen thuộc của mình bởi ông muốn bản thân tình huống trong phim tạo ra tiếng cười thay vì người diễn viên phải dùng chiêu trò hay phải gồng mình lên để chọc cười khán giả. Nam nghệ sĩ mong muốn sẽ mang tiếng cười văn minh, lành mạnh, chuyển tải thông điệp ý nghĩa đến khán giả .

Mới đây, NSND Hoàng Dũng cũng xác nhận tham gia phim hài “Chuyện nhà Sung - Túc 2”. Đây là lần đầu tiên NSND Hoàng Dũng đóng phim hài Tết. Khi nhận được kịch bản của nhà sản xuất, ông đã nhận lời vì đây không chỉ là một kịch bản hài hước mà còn mang tính nhân văn sâu sắc về vấn đề “trọng nam khinh nữ” hay “tết nội, tết ngoại”.

Được biết, dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sẽ có các phim hài như: Chuyện nhà Sung -Túc 2, Tỷ phú đè đại gia 2; Bản nhiều vợ; Ngoan lại không có quà 2; Ván cờ vồ 6; Tiền đồ 4; Duyên hẹn; Đại gia chân đất 9; Cưới đi kẻo ế 3,… Tuy đề tài phim hài Tết khá đa dạng nhưng đa phần vẫn là tập trung vào tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Đáng tiếc nhất là dịp Tết 2019 thiếu vắng sản phẩm hài Tết mang đậm chất dân gian của “ông trùm hài Tết” - đạo diễn Phạm Đông Hồng. Nam đạo diễn đột ngột qua đời vào tháng 9-2018. Trước khi mất, đạo diễn Phạm Đông Hồng đang tính thực hiện dự án phim hài Tết 2019 mang tên “Tiền duyên”.

Một cảnh trong phim hài Tết chuyện nhà Sung – Túc 2. Ảnh: Đoàn làm phim

Hài Tết không lạm dụng cảnh nóng

Cảnh nóng là gia vị thường xuyên được các đạo diễn sử dụng trong phim ảnh những năm gần đây nhưng không ít bộ phim hài Tết đã lạm dụng cảnh nóng một cách kệch cỡm nhằm câu kéo khán giả, tạo ra sự phản cảm, thiếu nhân văn cho người xem, nhất là khi hài Tết thường được cả gia đình gồm người lớn và trẻ nhỏ cùng xem. NSND Khải Hưng cho rằng, việc đưa các hotgirl vào phim hài tết để đóng cảnh nhạy cảm nhằm câu kéo sự chú ý của người xem là một hành động ấu trĩ và lạc hậu.

“Tôi thấy hài tết mà cứ cố tình cài cắm các hotgirl - chân dài vào phim để thu hút sự tò mò của người xem là một sự ngu xuẩn. Xem chân dài - hotgirl hở hang tội gì người ta xem hài Việt. Chỉ cần mở mạng ra gõ một phát đã cho hàng đống kết quả với đủ các thể loại phim hài có các chân dài xinh đẹp tham gia rồi… Tôi cho rằng lạm dụng cảnh hở hang và hotgirl là rất ấu trĩ và lạc hậu. Cách đây vài chục năm, khi internet chưa có ở Việt Nam thì làm thế còn ăn khách chứ bây giờ mạng xã hội phát triển như vũ bão mà làm thế thì cổ hủ lắm”, NSND Khải Hưng cho biết.

Đồng quan điểm với NSND Khải Hưng, nghệ sĩ Vượng Râu cũng thừa nhận anh đã từng cảm thấy rất dại dội khi đưa các hotgirl vào phim hài tết của mình để thu hút sự tò mò của người xem. Tuy nhiên, sau đó anh nhận ra rằng làm như vậy chính là đang làm mất mình. Đó là lý do phim hài Tết năm nay, anh hoàn toàn nói không với “chân dài mang danh hotgirl”. “Tôi từng nảy lòng tham, định làm theo khi xem clip đạt hơn 100 triệu view với nội dung không có gì ngoài những cảnh hở hang của các chân dài... Tuy nhiên, cuối cùng, tôi quyết định dừng lại vì làm như vậy là đánh mất mình.

Ai cũng muốn sản phẩm của mình được đông đảo người xem nhưng không thể làm bằng mọi giá. Trong số những những khán giả trung thành tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều người tin vào nghệ thuật chân chính tồn tại. Một bộ phim là công sức của biết bao nhiêu người cống hiến, nhưng cuối cùng phải dùng những chiêu trò như vậy để thu hút người xem bản thân tôi thấy không ổn”, nghệ sĩ Vượng Râu chia sẻ.

Hài Tết là món ăn tinh thần cho khán giả vào dịp mọi người trong gia đình quây quần bên nhau nên khán giả luôn mong muốn năm nay, với sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh, sân khấu Việt tham gia, các sản phẩm hài Tết 2019 sẽ được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, có chất lượng cao về mặt nội dung, diễn xuất, cảnh quay cũng như có giá trị thông điệp văn minh, sâu sắc. Có như vậy, mới mang lại những giây phút vừa giải trí, vừa mang tính giáo dục, định hướng cho công chúng, góp phần làm cho ngày Tết của người Việt thêm trọn vẹn.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khan-gia-trong-cho-gi-o-phim-hai-tet-2019-132974.html