Khán giả thất vọng vì 'Pacific Rim Uprising' là một bước lùi so với phần 1

Phần thứ 2 của loạt phim đình đám 'Pacific Rim' mang tên 'Uprising' đã chính thức ra rạp vào ngày 23/3. Bộ phim nhận được nhiều phản ứng đối lập cho rằng phim có nhiều điểm thu hút nhưng vẫn còn thua xa phần 1 ra mắt vào nửa thập kỷ trước.

Pacific Rim Uprising (tựa Việt: Pacific Rim: Trỗi dậy) là phần tiếp theo của loạt phim khoa học viễn tưởng đình đám được ra mắt lần đầu vào năm 2013 dưới bàn tay của vị đạo diễn vừa oanh tạc sàn đấu Oscar 2018 Guillermo del Toro.

Phần 2 của Pacific Rim lấy bối cảnh 10 năm sau phần 1, xoay quanh câu chuyện về truyền nhân của Chỉ huy tài ba Stacker Pentecost là cậu con trai Jake Pentecost (do John Boyega thủ vai). Anh giữ vững lời hứa với người cha của mình, thay ông lãnh đạo nhóm điều khiển Jaeger gồm người cộng sự Mako Mori (do Rinko Kikuchi đóng) và hai người bạn trẻ Lambert (Scott Eastwood), Amara (Cailee Spaeny) để chống lại những mối hiểm họa mới từ bọn quái vật khổng lồ Kaiju.

Đội quân robot trở lại giải cứu thế giới trong “Pacific Rim Uprising”.

Vừa được khởi chiếu vào ngày 23/3, Pacific Rim Uprising đã nhận được sự chú ý đông đảo từ khán giả, đặc biệt là các fan từng mê đắm những thước phim đỉnh cao của phần 1. Nói đến sự thành công của phần 1, không thể không kể đến đóng góp to lớn của “đầu tàu” Guillermo del Toro. Rất nhiều khán giả trông đợi sự trở lại của ông cùng đứa con tinh thần Robot Đại chiến sau 5 năm. Tuy nhiên trong phần 2 này, vị đạo diễn của The Shape of Water đã nhường lại ghế chỉ đạo cho Steven S. DeKnight. Đây cũng là màn chào sân đầu tiên của vị đạo diễn sinh năm 64 cùng một dự án được đồn đoán sẽ bùng nổ năm 2018.

Đây là tác phẩm đầu tiên của Steven S. DeKnight với cương vị đạo diễn.

Bom tấn đình đám đã nhận được cơn mưa lời khen từ nhiều trang phê bình lớn. Theo CinemaBlend, Uprising là phần phim đáng mong chờ của Pacific Rim, có thể tạo nên cú đột phá phòng vé khủng hơn cả phần trước:

Pacific Rim Uprising là một cú hích. Kịch bản tốt, nhiều pha hành động mãn nhãn. Quái vật trong phim vẫn mang màu sắc quỷ dị của Guillermo del Toro, nhưng DeKnight cũng thêm vào đó nhiều điểm nhấn riêng đầy cuốn hút. Cực yêu thích dàn diễn viên mới, John Boyega đúng là ngôi sao của câu chuyện. Đừng chần chờ chi nữa, hãy ra rạp và xem phim ngay!

Phim sở hữu dàn diễn viên trẻ thực lực cùng tình huống truyện hợp tình hợp lý.

Một trang khác cũng đồng ý kiến với CinemaBlendDen of Geek. Tạm thời bỏ qua những hiệu ứng từ nội dung, Den of Geek tập trung khen ngợi khả năng diễn xuất của nam chính John Boyega. Từng góp mặt trong siêu phẩm khoa học viễn tưởng khác là The Force Awakens, John đã mang cái chất Star Wars ấy vào phim, giúp Uprising trở nên đột phá và có điểm nhấn riêng biệt so với phần 1:

Phần 2 Uprising đã làm được một số điều mà người anh em trước đó còn thiếu sót, ví dụ như Boyega dường như tỏa sáng và dẫn dắt bộ phim tốt hơn hẳn Hunnam ở phần 1, thật sự không có gì để chê. Ở một góc độ nào đó, fan của dòng phim sci-fi hoàn toàn có thể hài lòng với những cảnh chiến đấu vĩ mô giữa robot và quái vật trên các tòa nhà chọc trời.

John Beyuga với diễn xuất được đánh giá cao khi vào vai Jake Pentecost.

Bên cạnh những phản hồi tích cực, một số trang đánh giá khác cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm từ đứa con đầu lòng của DeKnight, đơn cử như tờ báo lớn New York Daily News cho rằng phim vẫn “dựa hơi” quá nhiều vào kỹ xảo:

DeKnight đã có một bước khởi đầu ổn cùng tựa phim mang màu sắc CGI, thật sự không thua kém gì người tiền nhiệm Guillermo del Toro. Bộ phim rất thú vị khi có nhiều cảnh đánh đấm giữa những tên khổng lồ. Nó sẽ càng bứt phá nếu ít những cảnh giải thích lại và tập trung cho những cảnh bùng nổ nhiều hơn. Một bộ phim về những con robot đánh nhau thì cũng không cần quá nhiều kỹ xảo.

Những con quái vật Kaiji trông không chân thực và đáng sợ như phần 1.

Ngoài New York Times Daily News thì trang The Playlist uy tín cũng chỉ ra nhiều chi tiết dư thừa, thiếu liên kết cũng như sáng tạo trong phần 2 này của loạt phim Pacific Rim:

Một tựa phim tưởng chừng như đã tách mình khỏi dòng chảy phim-nhiều-phần nhàm chán, lại cho ra đời phần thứ 2 đầy thất vọng, thiếu sáng tạo và đột phá, vô hình trung tự đẩy mình vào dòng chảy thời cuộc ấy.”

Liệu thiếu sáng tạo và thừa kỹ xảo có giết chết “sự trỗi dậy” của thương hiệu “Pacific Rim”?

Nhìn chung, Pacific Rim: Uprising đang là tâm điểm của nhiều nguồn ý kiến trái chiều, song cán cân vẫn nghiêng về hướng tích cực nhờ vào tài năng của nam diễn viên trẻ John Boyega. Tính đến thời điểm hiện tại, phim đã nhận được đánh giá 46% từ Rotten Tomatoes, nhưng con số này dự đoán sẽ còn dao động tùy thuộc vào đánh giá từ khán giả trong vài ngày tới.

Trailer phim “Pacific Rim 2”.

Liệu Uprising sẽ là bàn đạp cho sự nghiệp đạo diễn của Steven S. DeKnight hay sẽ trở thành nỗi thất vọng của tựa phim vốn là được xem là tự hào của thể loại khoa học viễn tưởng trong 10 năm trở lại đây?

Bộ phim hiện đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khan-gia-vong-vi-pacific-rim-uprising-la-mot-buoc-lui-voi-phan-1-2432615.html