Khán giả thất kinh bỏ chạy khi 2 con sư tử lao vào cắn xé người huấn luyện

Hai con sư tử bất ngờ quay sang tấn công khiến huấn luyện viên bị thương, trong khi khán giả thất kinh bỏ chạy khỏi rạp xiếc ở Nga.

Huấn luyện viên bị thương khi đang cùng 2 con sư tử biểu diễn, nhưng lại bị chính 2 con vật quay sang tấn công bất ngờ. Thậm chí, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, một phụ nữ đang mang thai đã bị ốm nặng.

Hình ảnh video được một khán giả xem xiếc quay lại vào ngày 22/5 cho thấy, trong lồng sắt giữa khán đài có 2 con sư tử và 1 huấn luyện viên đang biểu diễn. Nhưng bất ngờ, một trong 2 con sư tử quay sang tấn công người huấn luyện một cách hung dữ. Huấn luyện viên đã chống trả quyết liệt để ngăn con vật tấn công cùng sự trợ giúp của người đồng nghiệp từ bên ngoài. Con vật đã bỏ đi nhưng vẫn còn vô cùng hung hăng. Nhưng sau đó, cả 2 con sư tử cùng lao vào tấn công huấn luyện viên.

Hậu quả, người huấn luyện sư tử đã bị thương ở tay và chân. Người này sau đó đã được đưa vào viện để điều trị. Sự việc xảy ra tại một rạp xiếc ở vùng Novosibirsk của Nga.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, nhiều khán giả bao gồm trẻ em đã bỏ chạy khỏi rạp xiếc.

“Những trường hợp tấn công như ngày hôm nay là khá hiếm, nhưng động vật thì mãi vẫn chỉ là động vật”, huấn luyện viên Maxim Orlov nói.

Sau vụ việc trên, 2 con sư tử đã bị đưa ra khỏi đoàn xiếc và sẽ được chuyển tới một sở thú trong tương lai gần.

Còn vào ngày 23/5, một nhân viên sở thú ở Trung Quốc đã bị một con hổ Siberia tấn công trong lúc đang cho con vật ăn. Hậu quả, nhân viên sở thú đã thiệt mạng.

Sự việc đáng tiếc xảy ra ở Sở thú Zhanggongshan của thành phố Bạng Phụ thuộc tỉnh An Huy. Sở thú này nổi tiếng về kỹ thuật nuôi loài hổ Siberia. Hiện tại, sở thú đang nuôi nhốt tổng cộng 4 cá thể hổ Siberia.

Nạn nhân 55 tuổi họ Yang và đã làm nghề nuôi hổ ở Sở thú Zhanggongshan được gần 20 năm. Vào sáng 23/5, ông Yang được đưa vào viện sau khi bị hổ cắn và cào vào cổ, đầu và lưng. Tuy nhiên, nạn nhân đã qua đời sau đó.

Theo giới chức thành phố Bạng Phụ, ông Yang khả năng đã vào chuồng nuôi hổ để dọn dẹp mà không kiểm tra xem cánh cửa nhốt hổ đã được đóng chặt hay chưa. Lỗi sơ suất đã khiến ông Yang bị con hổ tấn công khi đang cho ăn.

Hiện Sở thú Zhanggongshan đã bị đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Vào năm 2010, một nhân viên làm việc ở sở thú tại huyện Hưu Ninh của tỉnh An Huy cũng đã qua đời, sau khi bị con hổ cắn hơn 20 phút trong lúc cho con vật ăn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/khan-gia-bo-chay-khi-2-con-su-tu-lao-vao-can-xe-huan-luyen-vien-285363.html