Khán giả say sưa hòa mình cùng danh ca Thụy Điển trong giai điệu của ABBA

Nữ danh ca Thụy Điển Anne Sofie von Otter 'chiêu đãi' người yêu nhạc Việt Nam hai ca khúc của ban nhạc ABBA 'Let the music speak' và 'Thank you for the music'.

Nữ nghệ sĩ Thụy Điển Anne Sofie von Otter. Ảnh: Long Vũ.

Tối 2.3, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nữ nghệ sĩ Anne Sofie von Otter người Thụy Điển từng hai lần đoạt giải Grammy đã có buổi biểu diễn phục vụ khán giả yêu nhạc Việt Nam.

“Đối với chúng tôi, đây là buổi biểu diễn trong mơ bởi vì không riêng gì ở Việt Nam mà ở các nước, để được đón tiếp và thưởng thức chương trình của nghệ sĩ đạt giải Grammy là chuyện không đơn giản”, ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Buổi biểu diễn của Anne Sofie von Otter tại Việt Nam có sự góp mặt của nghệ sĩ piano Leif Kaner-Lidström và nghệ sĩ guitar Fredriksson. Ảnh: Long Vũ.

Bày tỏ niềm hạnh phúc khi được biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam, nghệ sĩ Anne Sofie von Otter mở bàn “bữa tiệc” âm nhạc với 4 ca khúc về đất nước Thụy Điển. Khán giả cùng nghe những ca khúc về tình yêu đôi lứa của chàng thủy thủ và thiếu nữ, chuyện cuộc đời và tình yêu dưới bóng cây hay sự da diết thương nhớ miền quê những ngày xưa cũ của các tác giả W.Stenhammar, W. Peterson Berger…

Sau phần solo của nghệ sĩ piano Leif Kaner-Lidström, Anne Sofie von Otter trở lại sân khấu, đưa khán giả lạc bước qua nhiều cung bậc cảm xúc, say sưa trong những câu chuyện tình có hạnh phúc, có cả bi thương qua các tác phẩm nổi tiếng của Sibelius, Schubert, Schubert…

Đặc biệt, trong đêm nhạc, nữ danh ca Thụy Điển dành tặng người hâm mộ Việt Nam hai ca khúc của B.Andersson/ B.Ulveaus (ban nhạc lừng danh ABBA). “Nói về Thụy Điển, nhiều trong số các bạn biết tới cố Thủ tướng Olof Palme hay tập đoàn IKEA và chắc các bạn đều biết ban nhạc ABBA. Chúng tôi muốn kết thúc chương trình bằng 2 bài hát của ABBA là “I let the music speak” và “Thank you for the music”, nữ danh ca Thụy Điển nói.

Trước thịnh tình của khán giả Việt Nam, các nghệ sĩ Thụy Điển đã hai lần trở lại sân khấu. Ảnh: Long Vũ.

Khi giai điệu quen thuộc trong hai ca khúc được xướng lên, khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một số khán giả không kìm được thốt lên: “Tuyệt vời quá, bài hát của ABBA đấy”.

Trước sự cuồng nhiệt và những tràng vỗ tay dài của khán giả Hà Nội, dù kết thúc buổi diễn, nghệ sĩ Anne Sofie von Otter cùng nghệ sĩ piano Leif Kaner-Lidström và nghệ sĩ guitar Fredriksson đã hai lần trở lại sân khấu để đáp lại tình cảm của người hâm mộ với hai tác phẩm khác.

Anne Sofie von Otter là giọng ca mezzo-sopra nổi tiếng, một trong những nghệ sĩ được ghi âm nhiều nhất hiện nay. CD đôi "Douce France" của bà nhận giải Grammy năm 2015 cho Album Ca khúc solo độc tấu cổ điển hay nhất.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/khan-gia-say-sua-hoa-minh-cung-danh-ca-thuy-dien-trong-giai-dieu-cua-abba-593840.ldo