Khán giả Mexico đổ xô nghe Kpop để 'tri ân' tuyển Hàn Quốc

Đĩa đơn 'Fake Love' của nhóm BTS tăng 31 bậc trên bảng xếp hạng âm nhạc của Mexico, sau trận đấu Hàn Quốc gián tiếp giúp đội bóng nước này vào vòng trong.

MV ca khúc "Fake Love" của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS

Ngay sau chiến thắng bất ngờ của đội tuyển Hàn Quốc trước Đức, đài phát thanh Mexico đã phát ca khúc "Fake Love" của nhóm nhạc BTS để "tri ân" đội tuyển bóng đá xứ Kim Chi.

Remezcla - chuyên trang về văn hóa Latin đưa tin, sau chiến thắng của tuyển Hàn Quốc, người dân Mexico đồng loạt bày tỏ tình yêu, sự ngưỡng mộ với BTS - boy band nổi bật K-Pop. "Tôi thấy cả đất nước đều đang nghe BTS", một người dùng mạng chia sẻ. Tính đến hiện tại, single "Fake Love" của nhóm BTS tăng 31 bậc, đạt vị trí 23 trên bảng xếp hạng của Mexico.

Fan nữ nóng bỏng của Mexico ăn mừng cuồng nhiệt

Nhớ lại thời điểm đầu năm 2017, BTS không nhận được phản hồi tích cực của khán giả Mexico khi biểu diễn tại chương trình KCON Mexico: Exclusive. Nhiều người thậm chí còn chê bai ngoại hình "ẻo lả, nữ tính" của các chàng trai trong ban nhạc thần tượng.

Hiện tại, cộng đồng mạng Mexico đang nổ ra những cuộc tranh cãi trên Twitter. Một bộ phận người dân bày tỏ sự biết ơn và thiện chí với Hàn Quốc, bởi: "Các bạn đã cứu đội tuyển Mexico", kèm theo đó là chia sẻ link bài hát mới của BST.

"Người Mexico yêu BTS vì đội tuyển Hàn Quốc chiến thắng Đức. Bình thường khán giả Mexico chủ yếu nghe nhạc miễn phí trên Youtube, giờ họ bỏ tiền để nghe, download ca khúc Fake Love của BTS. Đó là cách họ cảm ơn Hàn Quốc", tài khoản Taengel viết.

BTS hiện tại là nhóm nhạc nam Hàn Quốc có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng tình cảm hâm mộ thái quá khiến người Mexico trở nên nực cười. "Tôi thấy cả nước đều nghe kpop, một thứ nhạc chẳng ai hiểu họ hát gì. Thật không đáng vui chút nào", một ý kiến đại diện cho hay.

Fake Love là single đầu tiên trích từ album Love Yourself: Tear của BTS, ra mắt hôm 18.5 và đạt 107 triệu lượt xem sau 10 ngày. Album nhạc này từng đạt quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, hồi tháng 5.

Trong tất cả các album của mình, các thành viên của BTS đều tham gia sáng tác.

BTS tên tiếng Anh là Bangtan Boys, gồm 7 thành viên ra mắt vào 13.6.2013 do chủ tịch của Big Hit Entertainment là Bang Shi Hyuk thành lập. Nhóm trực thuộc 2 công ty quản lý: Big Hit Entertainment ở Hàn Quốc và Def Jam Japan ở Nhật Bản.

Trong cuộc phỏng vấn cho Cuvism Magazine, BTS đã nói rằng "Bangtan Sonyeondan" có nghĩa là "chống lại những viên đạn của thế giới đang chĩa vào giới trẻ". Họ viết nhạc với mong muốn có thể lên án sự áp bức của xã hội đối với giới trẻ cũng như lời bài hát của họ liên quan đến giới trẻ.

Các nghệ sĩ khác giấu kín đời sống cá nhân, không được công ty cho phép sử dụng tài khoản xã hội riêng (trừ khi đã có thâm niên trong ngành giải trí). Việc giữ hình tượng là điều quan trọng đối với các thần tượng Kpop và họ thường giữ khoảng cách với người hâm mộ.

Ngược lại, BTS lại thường xuyên trò chuyện cùng fan. Trưởng nhóm Rap Monster đã nói: "Các thành viên trong nhóm có ý thức xã hội cao, họ có thể vừa thể hiện tính cách hấp dẫn riêng biệt của từng cá nhân, vừa đảm bảo tính giải trí cho chương trình".

Trương Dương (Theo Baidu)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/khan-gia-mexico-do-xo-nghe-kpop-de-tri-an-tuyen-han-quoc-889775.html