Khán giả Malaysia lại giở trò bắn tia laser vào trọng tài và cầu thủ Thái Lan

Chiến thắng của đội tuyển Malaysia trong trận bán kết lượt đi trên sân nhà bị vấy bẩn do hành động của một số cổ động viên bị bắt quả tang chiếu tia laser xanh vào mắt trọng tài và cầu thủ Thái Lan.

Thầy trò Kim Pan-gon đã đánh bại đội tuyển Thái Lan 1-0 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Bukit Jalil. Bàn thắng duy nhất của chủ nhà do công Faisal Halim ghi ở hiệp một. Đội tuyển Malaysia chỉ cần một trận hòa ở trận lượt về ngày 10-1 trên sân khách Thái Lan là chắc chắn bước vào loạt trận chung kết.

Các tuyển thủ Malaysia đã chơi rất hay và thực sự làm khó Thái Lan trong suốt 90 phút. Chủ sân Bukit Jalil lẽ ra phải giành chiến thắng 2-0 nhưng tiếc là bàn thắng của Dominic Tan trong hiệp hai bị trọng tài người Hàn Quốc Kim Dae-yong thổi còi gây tranh cãi.

Ngay lúc đó, trọng tài Kim Dae-yong bị một loạt tia laser chiếu thẳng vào mặt khi ông không công nhận bàn thắng của Dominic Tan. Trong khi đó, đội trưởng Theerathon Bunmathan của Thái Lan là cầu thủ bị chiếu nhiều tia laser nhất ở trận đấu này, đặc biệt là khi anh chuẩn bị thực hiện những quả đá phạt hoặc phạt góc.

Đội trưởng Theerathon Bunmathan của tuyển Thái Lan bị chiếu tia laser nhiều nhất. Ảnh: CTV.

Đội trưởng Theerathon Bunmathan của tuyển Thái Lan bị chiếu tia laser nhiều nhất. Ảnh: CTV.

Cách hành xử của các cổ động viên Malaysia giống như một căn bệnh quái đản không có thuốc chữa trong suốt nhiều năm qua. Các tuyển thủ Việt Nam từng là nạn nhân của kiểu chơi xấu này. Sự cố được nhớ đến nhiều nhất ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2010, các cầu thủ đội tuyển Indonesia bị tấn công bằng tia laser trong suốt trận đấu.

Hành động của khán giả Malaysia trên sân Bukit Jalil đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông Thái Lan. Họ lên án hành động xấu xí của cổ động viên Malaysia nhưng rất tiếc nó diễn ra trong một thời gian dài vẫn không bị trừng phạt.

Tờ Siamsport gọi đó chính là hành vi tiêu cực của cổ động viên Malaysia và đây không phải lần đầu họ làm điều đó với các cầu thủ Thái Lan. Tờ báo này nhấn mạnh cần phải trừng phạt hành động không đẹp của cổ động viên Malaysia: “Trận đấu diễn ra trước sự chứng kiến đông đảo của người hâm mộ bóng đá Malaysia. Họ chiếu tia laser vào mặt cầu thủ Hemviboon và hàng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan”.

Đông đảo cổ động viên Malaysia tiếp sức cho đội nhà trên sân Bukit Jalil. Ảnh: CTV.

Siamsports cũng cho biết, việc bắn tia laser vào mặt các cầu thủ Thái Lan cũng đã xảy ra hai lần tại sân vận động này, đó là vào năm 2010 và 2014. Không chỉ vậy, truyền thông Thái Lan còn ám chỉ vụ việc cổ động viên Senegal chiếu tia laser vào mặt Mohamed Salah khiến FIFA phải nhận án phạt.

“Điều tương tự cũng xảy ra khi một cổ động viên Senegal chiếu tia laser vào đội trưởng Ai Cập, Mohamed Salah trong loạt sút luân lưu quyết định ở trận lượt về vòng play off World Cup 2022 tại Dakar. Vụ việc đã khiến Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ra lệnh trừng phạt. Người này bị cấm đến sân, đồng thời bị phạt tiền” - Siamsport viết.

Sau thất bại đau đớn tại Kuala Lumpur, đội tuyển Thái Lan sẽ sốc lại đội hình và tinh thần để xoay chuyển tình thế khi tiếp Malaysia ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2022 trên sân nhà Thammasat.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/khan-gia-malaysia-lai-gio-tro-ban-tia-laser-vao-trong-tai-va-cau-thu-thai-lan-post715623.html