Khán giả la ó vì Hoàng Oanh quên giới thiệu Hà Anh Tuấn, Phương Linh

Khi giới thiệu tên các nghệ sĩ hát trên sân khấu, Hoàng Oanh quên Hà Anh Tuấn, Phương Linh. Nhiều khán giả ở khán phòng đã la ó, nữ MC nhanh chóng nhận ra và gọi tên hai ca sĩ.

Đêm nhạc The Master of Symphony diễn ra vào tối 22/11 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM. Đây là chương trình được tổ chức thường niên, quy tụ nhiều giọng ca đã thành danh. Năm nay, live show có sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Trần Thu Hà, Thanh Hà, Khánh Hà, Lam Trường, Thu Phương, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Đêm nhạc The Master of Symphony diễn ra vào tối 22/11 tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM. Đây là chương trình được tổ chức thường niên, quy tụ nhiều giọng ca đã thành danh. Năm nay, live show có sự góp mặt của Tuấn Ngọc, Trần Thu Hà, Thanh Hà, Khánh Hà, Lam Trường, Thu Phương, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

Các nghệ sĩ kết hợp với nhau ngay ca khúc mở đầu. Sau đó, MC Hoàng Oanh xuất hiện giới thiệu chương trình và gọi tên các nghệ sĩ. Có một sự cố là khi giới thiệu tên các nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu, Hoàng Oanh quên Hà Anh Tuấn, Phương Linh. Nhiều khán giả sau đó la ó, gọi tên hai ca sĩ. Hoàng Oanh nhanh chóng nhận ra và giới thiệu cặp song ca Cơn mưa tình yêu.

Concept của chương trình năm nay là các màn song ca. Hà Anh Tuấn và Phương Linh kết hợp ăn ý trong nhạc khúc Con tim tan vỡ. Hai giọng ca 8X sau đó còn hòa giọng Cơn mưa tình yêu, sáng tác được Hà Anh Tuấn chia sẻ "rất phổ biến khi hát karaoke".

Quang Dũng và Thanh Hà song ca Bản tình cuối, sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Thanh Hà là ca sĩ thường xuyên góp mặt trong chương trình.

Khánh Hà về nước tham gia đêm nhạc. Đây cũng là lần đầu tiên nữ danh ca kết hợp với Thanh Hà trên sân khấu trong nước. Cả hai được tán thưởng khi hát Sa mạc tình yêu.

Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, Khánh Hà sau đó có màn kết hợp với anh trai Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc hóm hỉnh nói: "Tôi thấy ai tên Hà hát cũng hay, Khánh Hà, Thanh Hà, Trần Thu Hà. Biết thế này, ngày xưa tôi để nghệ danh là Tuấn Hà".

Tiếp lời danh ca, Trần Thu Hà xuất hiện sau đó và chia sẻ: "Anh Tuấn Ngọc bảo là hát với Khánh Hà là em gái, với Trần Thu Hà là con gái, bao giờ hát với một Hà là cháu gái thì mới nghỉ hưu".

Trong đêm nhạc, diva Hà Trần hát cùng Tấn Minh ca khúc Bản tình ca đầu tiên của Đỗ Bảo. Nữ ca sĩ cho biết cô từng nghĩ Đỗ Bảo viết bài này tặng mình nhưng thực ra là dành cho Tấn Minh. "Với bài hát này, Tấn Minh cũng mua được mấy căn nhà", diva tếu táo.

Thu Phương và Lam Trường tái hợp trên sân khấu. Những năm 2000, cả hai từng cặp đôi được yêu thích của làn sóng nhạc trẻ. Thu Phương cho biết cô có nhiều kỷ niệm với Lam Trường, nhiều đến mức "không biết chia sẻ kỷ niệm nào trước".

Thu Phương là ca sĩ hát nhiều nhất trong đêm nhạc. Ngoài Lam Trường, nữ ca sĩ kết hợp với Hà Anh Tuấn trong Hai chúng ta, một sáng tác của Việt Anh. Đây cũng là màn song ca cuối cùng trước khi chương trình khép lại với màn hòa giọng của các ca sĩ trong Em và tôi, ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Thanh Tùng. The Master of Symphony kéo dài khoảng hơn 2 tiếng, chương trình do nhạc sĩ Hoài Sa là giám đốc âm nhạc.

Quỳnh Trang - Khuê Tú

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khan-gia-la-o-vi-hoang-oanh-quen-gioi-thieu-ha-anh-tuan-phuong-linh-post1016516.html