'Khán giả không nuôi nghệ sĩ': MC Kỳ Duyên phân trần mới

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên phát ngôn mới sau khi bị chỉ trích vì quan điểm của mình.

Những ngày gần đây, công chúng xôn xao bàn tán xung quanh câu chuyện “khán giả nuôi nghệ sĩ” với rất nhiều tranh luận. Bản thân những người nghệ sĩ cũng có những chia sẻ quan điểm của mình về câu chuyện này.

Mới đây nhất, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cho biết bản thân cô quan niệm chữ “nuôi”có nghĩa là một bên cho và một bên nhận, trong đó bên nhận không cần phải “lại của” bằng bất cứ hình thức nào.

Nữ MC hải ngoại nổi tiếng cho biết: “Còn khi chúng ta nói “khán giả nuôi nghệ sĩ” thì điều đó chỉ đúng nếu khán giả trả tiền mà nghệ sĩ không cần làm gì cả, không cần ca hát, đàn, diễn, múa... Nói chung là chỉ “ngậm miệng ăn tiền” thì Kỳ Duyên nghĩ đó mới gọi là nuôi”.

Theo cô, nếu nghệ sĩ mang công sức để đánh đổi đồng tiền của khán giả thì đây là sự trao đổi dựa trên sức lao động của đôi bên. Cô cho rằng khán giả đi làm kiếm tiền và dùng tiền đó để đổi lấy sự giải trí. Trong khi đó, nghệ sĩ dùng tài năng và sự rèn luyện để đem lại niềm vui cho người xem.

MC Kỳ Duyên cho rằng đó là một sự tương trợ hài hòa rất công bằng. Vì thế không nên coi thường, khinh miệt nhau mà hãy quý trọng, yêu thương nhau. Như vậy con người và cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên phát ngôn mới sau khi bị chỉ trích vì quan điểm của mình

Những quan điểm của nữ MC ngay lập tức nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng khiến cô ngay sau đó phải lên tiếng thêm về phát ngôn của mình. Cô phân trần: “Nếu ai đó đọc những gì Kỳ Duyên viết mà buồn, giận thì cho Kỳ Duyên xin lỗi nhé.

Kỳ Duyên chưa bao giờ nói là không cần khán giả hay không trân trọng tình cảm của quý vị… chỉ muốn nêu ra “một điểm nhỏ” là để được tình thương và sự ủng hộ của khán giả, người nghệ sĩ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức chứ không phải đó là chuyện đương nhiên, tình cho không biếu không”.

Cô cho rằng có lẽ bản thân không hiểu hết nghĩa bóng, nghĩa đen của từ “nuôi” nên dẫn đến mọi chuyện như vậy. Cô cứ nghĩ chứ này đồng nghĩa với “cho không” hoặc “bố thí” còn nếu chữ này có nghĩa là ủng hộ, yêu thương thì càng nhiều càng tốt.

Cô cũng từ chối chia sẻ thêm về chuyện ồn ào lần này.

Trước đó, nhiều người nổi tiếng từng chia sẻ quan điểm của mình về phát ngôn “khán giả không nuôi nghệ sĩ” từ một đạo diễn, anh cho biết anh luôn biết ơn khán giả đã nuôi dưỡng cái tên của anh cho tới tận bây giờ.

Ca sĩ Nguyên Vũ không đồng tình với quan điểm trên, anh cho biết mình có được như bây giờ là nhờ khán giả

Anh trân trọng cảm ơn mọi khán giả với tình cảm đã dành cho mình suốt gần 30 năm qua. Nam ca sĩ cho biết thêm có lẽ người phát ngôn câu gây sốc trên chưa từng làm người nổi tiếng, chưa từng được hưởng hào quang do công chúng mang lại.

Theo quan điểm của Nguyên Vũ: "Chữ nuôi ở đây không phải như cha mẹ nuôi con, lo cho con vô điều kiện. Người nghệ sĩ vẫn phải lao động, bỏ công sức và tài năng của mình để có sản phẩm. Nhưng nếu không có người nghe, người xem, người mua vé thì người nghệ sĩ đó nên về vườn".

Anh khẳng định làm nghệ thuật mà không có sự yêu mến hay ủng hộ của công chúng thì mới là thất bại. Dù rằng anh chưa phải sống 100% bằng làm nghệ thuật nhưng nhờ khán giả mà anh có nhà, có xe…

Trước đó, Đen Vây và Lý Hải cũng gửi lời tri ân tới khán giả, cho rằng thành công là nhờ được mọi người yêu thương và điều quý giá nhất mà khán giả mang lại cho nghệ sĩ chính là lòng đồng cảm.

Phát ngôn gây tranh cãi của đạo diễn Bùi Quốc Bảo

Trước đó, đạo diễn Bùi Quốc Bảo viết: “... Luật sư, nhà báo, kỹ sư, đầu bếp, thợ mộc, thợ hồ, thợ xây dựng... đều được xem là những người sống bằng sức lao động của mình và người quét rác cũng được trân trọng và cám ơn đã giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Vậy mà nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ơn khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho?

Ủa, sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao? Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, dàn dựng, nặn óc moi tim ra viết... chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là "được nuôi”.

Anh Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/khan-gia-khong-nuoi-nghe-si-mc-ky-duyen-phan-tran-moi-3432386/