Khán giả kết hợp vừa đi picnic, vừa xem Tour de France

Giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới cũng là cơ hội để những khản giả tại Pháp và các nước châu Âu hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng khí trời kết hợp theo dõi sự kiện thể thao.

Khán giả tập trung trên Col du Tourmalet, đèo cao nhất trên dãy Pyrenees của Pháp, để theo dõi những diễn biến chặng đua thứ 14 từ Tarbes đi Col du Tourmalet. Đây là chặng leo núi quan trọng trong hành trình năm nay, khi các tay đua phải vượt qua 4 ngọn đèo lớn với khung cảnh tuyệt đẹp hai bên đường. Ảnh: AFP.

Khán giả tập trung trên Col du Tourmalet, đèo cao nhất trên dãy Pyrenees của Pháp, để theo dõi những diễn biến chặng đua thứ 14 từ Tarbes đi Col du Tourmalet. Đây là chặng leo núi quan trọng trong hành trình năm nay, khi các tay đua phải vượt qua 4 ngọn đèo lớn với khung cảnh tuyệt đẹp hai bên đường. Ảnh: AFP.

Một fan hâm mộ nước chủ nhà với đôi khuyên tai mang hình ảnh của cua-rơ huyền thoại người Bỉ Eddy Merckex, trong chặng đua đầu tiên bắt đầu từ Brussels, thủ đô Bỉ. Giải đua năm nay bắt đầu ở Brussels để kỷ niệm 50 năm ngày Eddy Merckex giành được chức vô địch Tour de France đầu tiên. Ảnh: AFP.

Greg Van Avermaet, tay đua người Hà Lan giữ vị trí vua leo núi (áo chấm bi dành cho người leo núi giỏi nhất), chụp ảnh cùng các fan hâm mộ trong chặng 2 - đua tính thời gian đồng đội diễn ra ở Brussels. Ảnh: Panoramic.

Khán giả tập trung theo dõi tại thị trấn Binche của Bỉ khi chặng 3 từ Binche đến Epernay bắt đầu. Nhiều khán giả mang cờ Columbia để cổ vũ cho tay đua nổi tiếng nhất của họ là Nairo Quintana. Quintana là người dành chiến thắng chặng thứ 18 diễn ra gần đây nhất. Ảnh: AFP.

Trong bối cảnh châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng đang phải hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử, người xem đua xe mang cả bể bơi di động ra vệ đường để giải nhiệt và theo dõi những diễn biến của chặng 4 dài 213 km từ Reims đến Nancy. Ảnh: AFP.

Những fan hâm mộ cổ vũ nhiệt tình tại chặng 5, từ Saint-Die-des-Vosges đến Colmar với địa hình dốc trung bình. Ảnh: AFP.

Một cặp đôi thư giãn trên sườn đồi khi đang chờ các tay đua xuất hiện tại chặng 6, từ Mulhouse đến La Planche des Belle Filles (Nơi có các cô gái xinh đẹp) - tên của một địa điểm trượt tuyết nổi tiếng trên dãy Vosges. Ảnh: AP.

Thị trấn Chalon-sur-Saône, nơi chặng 7 của cuộc đua đi qua, có những ban công cửa sổ đặc trưng nhìn ra đường. Với độ dài 230 km, đây là chặng đua dài nhất của hành trình năm nay. Ảnh: Getty.

Những khán giả mặc áo chấm bi để cổ vũ cho các tay đua trong chặng thứ 8 - chặng với địa hình sườn dốc dài tới 200 km từ Macon đến Saint-Etienne. Ảnh: AFP.

Những khán giả Pháp với tấm biểu ngữ ghi dòng chữ Vive le Tour - Cuộc đua muôn năm (tạm dịch) tại chặng 10 từ Saint Flour đến Albi. Đây là chặng có địa hình bằng phẳng với những cánh đồng bao la hai bên đường. Ảnh: AFP.

Những khán giả Pháp tại chặng 17 từ Pont du Gard tới Gap. Tour de France năm nay sẽ kết thúc vào ngày 28/7 với chặng đua cuối cùng từ Rambouilet tới đại lộ Champ-Elysees ở thủ đô Paris. Ảnh: AFP.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-ket-hop-vua-di-picnic-vua-xem-tour-de-france-post971332.html