Khán giả hoang mang cái kết 'trên trời rớt xuống' của 'Quỳnh búp bê'

Tập cuối 'Quỳnh búp bê' vạch rõ số phận của các nhân vật chính nhưng lại khiến người xem hoang mang.

Tối ngày 20.11, tập cuối của Quỳnh búp bê được lên sóng. Bộ phim truyền hình hot nhất trong năm đã khép lại phần 1.

Số phận nhân vật chính Quỳnh được tiếp diễn sau khi cô bị bố dượng cưỡng bức một lần nữa. Mở đầu tập cuối, Quỳnh quyết định đến nhà Thịnh để tâm sự, chia sẻ về tất cả sự thật cuộc đời cô.

Những ngọt ngào của ngày nhỏ khi Thủy (tên thật của Quỳnh) được sống bên bố mẹ càng khiến cô đau đớn nhìn lại hiện tại. Thước phim về quá khứ của Quỳnh ngày nhỏ đọng lại trong lòng khán giả cảm giác trong veo của hạnh phúc.

Tai nạn xảy đến với bố của Quỳnh trên đường ông đón con trở về nhà bị ô tô đâm. Từ đó Quỳnh bị mẹ chì chiết coi cô như là nguyên nhân gây nên cái chết của bố. Chính vì vậy Quỳnh luôn phải sống trong những ngày tháng bị chính mẹ ruột căm ghét cô. Khi Quỳnh kể lại sự việc cô bị gã bố dượng cưỡng bức, mẹ cô đã không tin và còn mắng nhiếc, đuổi cô ra khỏi nhà.

Sau khi kể hết sự thật cuộc đời từng làm "gái ngành" cho Thịnh biết, Quỳnh quyết định hôm sau sẽ đi đến nhà gã bố dượng để kết liễu đời hắn. Cuộc giằng co giữa hai người khiến con dao đâm trúng người Quỳnh. Gã bố dượng vì hoảng sợ đã bỏ chạy và bị xe đâm. Quỳnh may mắn được Thịnh tới kịp đưa đi cấp cứu.

Quỳnh được Thịnh đến cứu kịp thời, đưa tới bệnh viện

Tuy nhiên, phần kết của phim lại bị đánh giá quá sơ sài. Trong lúc khán giả còn đang hồi hộp theo dõi ca cấp cứu của Quỳnh thì đoạn phim bị chậm lại bởi dòng chữ "vài năm sau".

Khi đó Quỳnh sống cùng con trai ở một vùng quê ven biển, vẫn hay nhắc đến Vũ và Thịnh. My sói và đồng bọn bị bắt vì tàng trữ ma túy. Lan đã khỏi bệnh tâm thần, vẫn ở quê sống cùng gia đình. Điều đặc biệt là sự xuất hiện của Cảnh đi xe motor phân khối lớn.

Quỳnh sống bình yên bên cạnh con trai

Nhiều khán giả cảm thấy đây là một cái kết có hậu cho tất cả các nhân vật được yêu mến trong phim. Tuy nhiên, không ít người tỏ ra hoang mang, ví kết phim như truyện cổ tích đã giúp Cảnh "chết đi sống lại". Nhân vật Nghĩa cũng không được nhắc đến trong phần kết.

Mạch phim khá gấp rút ở khâu xử lý phần kết làm khán giả thấy hụt hẫng. Quỳnh được Vũ mặt sắt trả lại con, trong khi trước đó Vũ rất quyết tâm giữ lại đứa bé vì lo sợ tương lai cho đứa nhỏ.

Điều đó khiến người xem cảm thấy phần nào gượng gạo trong diễn biến phim. Tuy nhiên, phần lớn người xem thấy ưng ý với việc kết phim có hậu như vậy.

My sói trả giá khi bị công an bắt vì tội tàng trữ ma túy

Trước đó biên kịch Kim Ngân từng hé lộ kết phim sẽ rất thảm và khiến nhiều người thấy không hài lòng. Chính vì vậy, nhiều khán giả sau khi xem phim thấy có hậu đã đưa ra suy đoán phần kết được quay lại, để phù hợp với tâm lý của số đông người xem.

Nhân vật Cảnh xuất hiện khiến người xem thấy hoang mang

Việc Cảnh được xác định đã chết lại bất thình lình xuất hiện ở phần kết phim làm nảy sinh nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng đây là chi tiết để thể hiện cái kết mở, chuẩn bị cho phần 2 của Quỳnh búp bê.

Số khác lại nhận định nhân vật Cảnh xuất hiện chỉ để giới thiệu cho phần phim Quỳnh búp bê ngoại truyện. Chi tiết này khiến nhiều người xem thấy "vô lý, như từ trên trời rơi xuống".

An An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/khan-gia-hoang-mang-cai-ket-tren-troi-rot-xuong-cua-quynh-bup-be-932288.html