Khán giả hào hứng với bữa tiệc âm nhạc 'Tiếng hát ASEAN+3'

Đêm Bán kết của Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trước giờ đêm thi tài chính thức bắt đầu, nhiều khán giả đã tới sớm để chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp nhất. Trong ảnh: Lãnh đạo các đơn vị của VOV đến với cuộc thi.

Trước giờ đêm thi tài chính thức bắt đầu, nhiều khán giả đã tới sớm để chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp nhất. Trong ảnh: Lãnh đạo các đơn vị của VOV đến với cuộc thi.

Mỗi khán giả đều được nhận được quà tặng là một bình nước bằng thủy tinh, góp phần giảm thiểu sử dụng chai nhựa, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Lần đầu đến với TP Hạ Long, Quảng Ninh, Cuộc thi Tiếng hát ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả vùng mỏ, khán đài 1000 chỗ ngồi không còn chỗ trống.

Bên cánh gà, các thí sinh đều mang tâm trạng rất thoải mái. Họ đã nhanh chóng làm quen, thân thiết với nhau sau những hoạt động bên lề từ khi đến với Cuộc thi.

Họ cũng tranh thủ thời gian để chỉnh trang lại hình ảnh trước khi xuất hiện trên sân khấu.

Phía sau sân khấu, các ekip hậu cần của VOV làm việc hết tốc lực để các thí sinh và vũ công có những màn trình diễn hoàn hảo nhất.

Các cô gái là sinh viên trường Đại học Hạ Long tỏ ra rất hào hứng khi được tham gia một chương trình âm nhạc có sự tham gia đa dạng của nhiều quốc gia.

Đội ngũ hỗ trợ hậu cần gấp rút sau hậu trường, sẵn sàng cho giờ lên sóng.

20 giờ, đêm tranh tài của các thí sinh bắt đầu với những màn trình diễn ấn tượng.

22 thí sinh đem đến 22 ca khúc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Phần lớn các ca khúc đều có giai điệu da diết, ca từ phong phú về tình yêu, tình cảm gia đình, ước mơ và khát vọng... khiến khán giả chìm trong cảm xúc sâu lắng.

Bên cạnh các ca khúc nổi tiếng thế giới, nhiều thí sinh thể hiện tài năng bằng các ca khúc do chính mình sáng tác, đem lại sự thích thú cho khán giả.

Nhiều người ghi lại clip hoặc livestream trên trang cá nhân để bạn bè, người thân cùng theo dõi.

Dù đêm nhạc kéo dài khá muộn nhưng vẫn có nhiều khán giả nán lại theo dõi đến hết chương trình.

Ban Giám khảo gồm nhạc sĩ Trọng Đài, ca sĩ Thanh Lam (Việt Nam), giảng viên âm nhạc Parichat Euprasert (Thái Lan), Nhạc sĩ Bemby Gusti (Indonesia), Ca sĩ Alfred Allan D. Samonte (Philippines) làm việc rất vất vả để chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết vào tối mai 28/7./.

Trường Giang-Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/khan-gia-hao-hung-voi-bua-tiec-am-nhac-tieng-hat-asean3-937394.vov