Khán giả đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt khi đến rạp chiếu phim

Hầu hết các khán giả đến rạp chiếu phim đều ý thức được dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây lan Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ở một số tỉnh thành đã cho đóng cửa rạp chiếu phim bởi rạp chiếu là nơi không thoáng khí, sử dụng máy lạnh liên tục và có tập trung đông người.

Ở Hà Nội, các rạp chiếu phim đều đã có phương án để phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe khán giả cũng như nhân viên.

Ở Hà Nội, các rạp chiếu phim đều đã có phương án để phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe khán giả cũng như nhân viên.

Hầu hết các khán giả đến rạp chiếu phim đều ý thức được dịch bệnh, tuân thủ các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang y tế và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được chuẩn bị tại rạp.

Nhiều cụm rạp cũng cắt giảm nhân viên bố trí nhân sự và các suất chiếu hợp lý, tránh lãng phí.

Các rạp chiếu đều trong tình trạng vắng vẻ, thưa thớt người xem các ngày cuối tuần

Quản lý hệ thống rạp chiếu phim BHD Star Cineplex cũng cho biết, để chống chọi trong mùa dịch Covid-19, đơn vị này phải cắt giảm nhân viên, tiết kiệm điện nước.

Các suất chiếu cũng phải thay đổi thời gian từ 8 giờ-25 giờ trước đây sang 10h30-24 giờ.

Đơn vị quản lý của cụm rạp này cũng phát khẩu trang miễn phí nếu khách có nhu cầu.

Nếu phát hiện thấy khách có biểu hiện bất thường (ốm, sốt, ho) cũng sẽ không cho vào rạp.

Khán giả đến xem phim đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng chiếu.

Bề mặt các nút bấm thang máy là một trong những vị trí nguy hiểm, dễ lây lan vì thế BHD cũng áp dụng giải pháp sử dụng tăm để bấm thang máy, sau đó vứt đi.

Có số lượng rạp lớn nhất cả nước, đại diện CGV cho biết cùng chung tình trạng với các đơn vị khác, lượng khách giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim “No Time To Die” (Không phải lúc chết) phần thứ 25 của loạt phim James Bond do CGV phát hành cũng đã dời lịch chiếu sang tận tháng 11/2020

Các bộ phim khác như "Vùng đất câm lặng", "Mulan", "Fast 9" cũng đã lùi lịch chiếu vô thời hạn hoặc sang năm 2021.

Trước đó, CGV đã tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh như khử trùng toàn bộ khu vực rạp chiếu,

Thường xuyên kiểm tra thân nhiệt nhân viên trước khi vào ca bằng thiết bị đo nhiệt độ cơ thể điện tử, yêu cầu nhân viên rửa tay và sát khuẩn sau 20 phút 1 lần trong ca làm việc, trang bị dung dịch sát khuẩn cho khách hàng tại mỗi cụm rạp, trang bị khẩu trang y tế cho nhân viên khi làm việc, tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch Covid-19 từ Bộ Y Tế thông qua các biển hiệu trưng bày tại rạp./.

Hà Phương - Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/khan-gia-deo-khau-trang-duoc-do-than-nhiet-khi-den-rap-chieu-phim-1022314.vov