Khán giả có thể mong chờ điều gì ở 'Gia đình Siêu nhân 3'?

'The Incredibles 2' đã làm thỏa lòng người hâm mộ sau khi ra mắt. Đạo diễn Brad Bird đã mở lời về phần ba, và mong rằng khán giả không phải chờ tới 14 năm như vừa rồi.

Trailer bộ phim 'Gia đình siêu nhân 2' Phần tiếp theo của tác phẩm hoạt hình nổi tiếng "The Incredibles" (2004) ra mắt sau 14 năm dài.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung bộ phim The Incredibles 2

Sự thay đổi về mốc thời gian: Tuy ra mắt 14 năm sau phần trước, nhưng The Incredibles 2 (2018) lại lấy bối cảnh ngay sau khi The Incredibles (2004) kết thúc với hình ảnh nhà Parr chiến đấu lại ác nhân Underminer (John Ratzenberger). Khán giả thêm một lần nữa chứng kiến Violet (Sarah Vowell) và Dash (Huck Milner) tìm cách điều khiển siêu năng lực của bản thân. Tái lặp điều đó có thể khiến phần ba trở nên nhàm chán. Người xem có quyền mong chờ bối cảnh thời gian của The Incredibles 3 được đẩy thêm một vài năm khi Violet chuẩn bị vào đại học, Dash trở thành học sinh cấp III, còn Jack-Jack (Eli Fucile) mới là người cần tìm cách kiểm soát siêu năng lực. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để đạo diễn Brad Bird triển khai các ý tưởng mới.

Một phản diện từ quá khứ: Cho đến hiện tại, cả hai nhân vật phản diện chính của loạt The Incredibles đều không phải là những kẻ từng đối đầu với nhà Parr trước đây. Mr. Incredible (Craig T. Nelson) và Elastigirl (Holly Hunter) vốn được xây dựng là những bậc phụ huynh gương mẫu. Tuy nhiên, quá khứ siêu anh hùng và hành hiệp của họ vẫn còn rất mơ hồ. Đây là cơ hội tốt để các nhà làm phim đưa một phản diện từ quá khứ trở lại, khai thác những góc khuất trong tính cách của đôi vợ chồng nhà Parr.

Một liên minh siêu nhân: Ngoại trừ Frozone (Samuel L. Jackson), người xem hiếm có cơ hội thấy thêm một người bạn nào chiến đấu cùng Bob và Helen ở phần một. Lý do bởi họ đã bị Syndrome (Jason Lee) tiêu diệt gần hết. Song, The Incredibles 2 mới giới thiệu một thế hệ siêu anh hùng mới vô cùng thú vị, mà nổi bật nhất là Voyd (Sophia Bush). Thật không may, cả nhóm lại bị Evelyn Deavor (Catherine Keener) tẩy não và trở thành đối thủ của nhà Parr. The Incredibles 3 chính là cơ hội tuyệt vời để Pixar xây dựng một biệt đội siêu anh hùng hoành tráng không kém gì Justice League hay Avengers cho thương hiệu. Dĩ nhiên, nhà Parr vẫn phải là trung tâm, nhưng các trận chiến trong phim sẽ trở nên mãn nhãn hơn nhiều.

Một gia đình siêu anh hùng khác: Trong một thế giới có nhiều siêu nhân như The Incredibles, nhà Parr chắc chắn không phải là duy nhất. Một gia đình siêu nhân khác, vừa là bạn thân vừa là đối thủ dành cho họ, sẽ vô cùng thú vị. Không chỉ sát cánh chống lại tội phạm, cả hai nhà có thể cùng ganh đua xem đâu là gia đình siêu anh hùng số một thế giới. Ngoài ra, việc Violet, Dash và Jack-Jack có thêm những người bạn cùng trang lứa mang siêu năng lực để chia sẻ cũng là hết sức hứa hẹn.

Một chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới: The Incredibles (2004) lấy bối cảnh phần lớn là hòn đảo Nomanisan của tên Syndrome, còn phần hai có chu du qua một vài thành phố. Song, The Incredibles 3 nên nâng tầm câu chuyện hơn nữa. Điều đó không chỉ khiến bộ phim trở nên hoành tráng hơn, mà còn mang tới cái nhìn mới cho khán giả về thế giới giả tưởng của loạt phim. Đây cũng là tiền đề để Mr. Incredible và Elastigirl gặp gỡ thêm "đồng nghiệp" ở các quốc gia khác.

Màn tái đấu với Underminer: Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua trong cả hai tập phim, nhưng Underminer có lẽ chính là kẻ thù khó chịu nhất dành cho nhà Parr. Hắn thành công trong việc cướp ngân hàng Metroville rồi trốn thoát, qua đó khiến Bob, Helen và ba đứa con bị chính quyền tóm gọn khi các siêu anh hùng vẫn bị coi là ngoài vòng pháp luật. Một màn tái đấu với Underminer khi gia đình này trở nên gắn kết và trưởng thành hơn là điều mà nhiều người thực sự mong mỏi.

Hạ Tuyết
Ảnh: Disney

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khan-gia-co-the-mong-cho-dieu-gi-o-gia-dinh-sieu-nhan-3-post856297.html