Khán giả chê điểm Douban của 'Kiếp nạn khó tránh' thấp dù đạt được 7,9 điểm

Nhiều khán giả cho rằng Kiếp nạn khó tránh phải có số điểm cao hơn 7,9 vì phim quá hay.

Sau vai diễn Tiêu Phong trong Xuyên việt hỏa tuyến hợp tác với Ngô Lỗi, Lộc Hàm nhận được nhiều sự yêu thích hơn vì khả năng diễn xuất của mình, khán giả nhìn thấy sự tiến bộ vượt bậc của anh chàng.

Nếu ở Xuyên việt hỏa tuyến, Lộc Hàm hợp tác với nam chính trẻ tuổi thì qua đến Kiếp nạn khó tránh, anh chàng hợp tác với nam diễn viên "lão làng" và thuộc phái thực lực là Vương Thiên Nguyên.

Nhiều khán giả cảm thấy hai nam chính trong Kiếp nạn khó tránh là tổ hợp "cực phẩm" sau khi họ nhìn thấy khả năng diễn xuất của Lộc Hàm trong Xuyên việt hỏa tuyến và tác phẩm phim điện ảnh nổi bật Bát bách của Vương Thiên Nguyên.

Vương Thiên Nguyên trong vai cảnh sát Trương Hải Phong và con gái Đóa Đóa

Vương Thiên Nguyên trong vai cảnh sát Trương Hải Phong và con gái Đóa Đóa

Sau khi Kiếp nạn khó tránh phát sóng được hai ngày, nhiều blogger đã tạo nhiều bài viết để hỏi thăm, thăm dò ý kiến của mọi người về số điểm của phim trên Douban như: "Bạn thấy điểm số của Kiếp nạn khó tránh do Vương Thiên Nguyên, Lộc Hàm đóng đạt 7,9 điểm là cao hay thấp?"

Nhiều cư dân mạng và khán giả cho rằng đây là con số thấp vì phim hay.

Dưới đây là một số bình luận của khán giả đã xem qua Kiếp nạn khó tránh trên trang Douban:

Nhà làm phim thật gan khi cho Vương Thiên Nguyên đóng vai người tốt và Lộc Hàm đóng vai biến thái nhưng hiệu quả của phim rất tuyệt.

Nhân vật Triệu Bân Bân trong phim này thật sự rất khác vai Tiêu Phong, hoàn toàn khác nhau nhưng Lộc Hàm đóng rất đạt

Gặp được một đạo diễn hiểu diễn viên là một chuyện tốt vì họ luôn đứng ở góc độ của diễn viên mà nhìn nhận sự việc

Tiết tấu phim, nội dung,... đều không tệ

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/khan-gia-che-diem-douban-cua-kiep-nan-kho-tranh-thap-du-dat-duoc-79-20200904110745848.html