Khán đài sân vận động bất ngờ đổ sập, hơn 100 người bị thương

Một khán đài bằng gỗ đã bất ngờ đổ sập trong khi diễn ra một trận đấu Kabaddi ở Ấn Độ, khiến hơn 100 người bị thương.

Theo Dailymail, vụ việc xảy ra vào tối 22/3 tại Suryapet, Ấn Độ. Trong số hơn 100 người bị thương, ít nhất có 20 khán giả bị thương nặng và 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương.

Video khi lại cảnh khán đài tại sân vận động ở Suryapet bị đổ sập tối 22/3.

Video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc khán đài, nơi có khoảng 400 khán giả ngồi, bị sập xuống chỉ vài phút sau khi diễn ra trận đấu mở màn của giải vô địch Kabaddi thiếu niên toàn quốc lần thứ 47.

Chia sẻ một bức ảnh từ nơi xảy ra vụ tai nạn trên Twitter, Thống đốc bang Telangana, bà Tamilisai Soundararajan nói: "Tôi vô cùng sốc khi nghe thông tin về vụ tai nạn thương tâm tại lễ khai mạc giải vô địch Kabaddi thiếu niên toàn quốc lần thứ 47 tại một sân vận động mới được xây dựng ở quận Suryapet. Tôi cầu nguyện cho những người bị thương sẽ sớm bình phục".

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: PTI)

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: PTI)

Theo PTI, việc khán đài bị đổ sập là do cấu trúc không đủ vững chắc, khi có sức chứa tới hàng trăm người nhưng chỉ được làm bằng gỗ và các vật liệu khác. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của vụ việc sẽ được thông tin sau khi hoàn tất điều tra, cảnh sát cho biết.

Giải đấu Kabaddi lần này có sự tham gia của hơn 1.500 vận động viên đến từ 29 bang, bao gồm cả đội nữ và nam.

Kabaddi là một môn thể thao đồng đội phổ biến ở khu vực Nam Á, nhất là ở một số quốc gia như: Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan... Riêng tại Ấn Độ ít nhất có 7 bang coi đây là môn thể thao chính của bang mình.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/khan-dai-san-van-dong-bat-ngo-do-sap-hon-100-nguoi-bi-thuong-634953/