Khẩn cấp xếp hạng các di tích tại làng biển Nam Ô

Ngày 12.7, trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 về các vấn đề liên quan di sản tại làng biển Nam Ô (Q.Liên Chiểu), ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hiện Sở đang khẩn cấp thực hiện thủ tục xếp hạng các di tích nhằm bảo vệ tốt hơn.

Di tích tại làng biển Nam Ô - Ảnh: Hoàng Sơn

Ngày 12.7, trả lời chất vấn của các đại biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 về các vấn đề liên quan di sản tại làng biển Nam Ô (Q.Liên Chiểu), ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT TP.Đà Nẵng, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND TP, hiện Sở đang khẩn cấp thực hiện thủ tục xếp hạng các di tích nhằm bảo vệ tốt hơn.

Theo ông Hùng, việc chuyển nhượng đất để xây dựng khu du lịch sinh thái Nam Ô đã thực hiện cách đây 10 năm. Tuy nhiên, trước đây, ngành văn hóa TP không nhận thấy sự quan trọng của 3 công trình mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh làng biển, gồm: dinh Cô hồn, lăng Ông và miếu Bà Liễu Hạnh có tuổi đời hàng trăm năm để đấu tranh bảo vệ (Báo Thanh Niên đã thông tin). Sở cũng đang hoàn thiện hồ sơ xếp hạng di tích đình làng Xuân Thiều trước ngày 15.9 và tiến hành trùng tu vào cuối năm 2018. Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung cho rằng, ngành văn hóa phải chú ý đến những di tích chưa được xếp hạng tại các địa điểm đang giải tỏa đền bù. Trước đây, vì áp lực phát triển nên TP xảy ra tình trạng đưa đình, chùa, miếu… vào một khu riêng không có sự gắn kết. “Bây giờ còn lại những điểm giữ được thì phải giữ, như mộ tiền hiền, giếng Chăm cổ, miếu thờ tại khu Nam Ô”, ông Trung nhấn mạnh.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/van-hoa/khan-cap-xep-hang-cac-di-tich-tai-lang-bien-nam-o-982393.html