Khẩn cấp: Hòa Bình di dân, cấm đường vì sạt lở đất nghiêm trọng

Ít nhất 8 hộ dân tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được yêu cầu di dời khẩn cấp vì sạt lở đất.

Vết nứt lớn tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình Ảnh: PV

Từ ngày 30.7, nhiều khu vực sụt lút nghiêm trọng xuất hiện tại huyện Kỳ Sơn khiến chính quyền phải di dân khẩn cấp.

Cụ thể, tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng.

Khu vực bị sạt lở nằm trong vùng hạ lưu của thủy điện Hòa Bình, cách nhà máy thủy điện khoảng 20km.

Một phần xã Dân Hạ nằm sát sông Đà. Từ vị trí này tới đập hồ thủy điện Hòa Bình khoảng 20km.

Theo ông Nguyễn Mạnh Sáu, Chủ tịch UBND xã Dân Hạ, nguyên nhân của sụt lún do mưa lớn kéo dài hơn 10 ngày, đất thành bùn và chảy xuống.

Trước đó, từ ngày 30.7, đã xuất hiện vết nứt dài khoảng 100m, chia đôi đường tỉnh 445, đoạn km3, nhà máy Giấy, xã Dân Hạ, Kỳ Sơn.

Khu vực sụt lún diện tích khoảng 300m2 và có nguy cơ trượt xuống sông Đà.

Trong hai ngày 30 và 1.8, UBND huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ 8 hộ với 24 nhân khẩu di dời đến nơi an toàn và cấm toàn bộ người, phương tiện lưu thông trên đường 445 - từ thị trấn Kỳ Sơn đi Hợp Thành, Hợp Thịnh.

Trưa 1.8, công an và dân quân vẫn tiếp tục hỗ trợ dân di chuyển tài sản.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 31.7, có 9 ngôi nhà ở tổ 26, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình bị sụt xuống sông Đà.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực sạt lở và yêu cầu di dời khẩn cấp 35 hộ dân.

Trước diễn biến sạt lở nghiêm trọng tại tổ 26 phường Đồng Tiến TP Hòa Bình và lún nứt tại xóm Máy Giấy, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên Môi trường đã lên khảo sát, đánh giá tình hình hai khu vực này.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khan-cap-hoa-binh-di-dan-cam-duong-vi-sat-lo-dat-nghiem-trong-622618.ldo