Khẩn cấp di dời người dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lũ

Quảng Ngãi- Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã làm sạt lở núi, đất gây thiệt hại, đe dọa hàng trăm người dân. CBCS CAH Sơn Tây bám khu vực sạt lở tham gia hỗ trợ, giúp người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở.

Quảng Ngãi- Mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã làm sạt lở núi, đất gây thiệt hại, đe dọa hàng trăm người dân. CBCS CAH Sơn Tây bám khu vực sạt lở tham gia hỗ trợ, giúp người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở.

CAH Sơn Tây (Quảng Ngãi) giúp dân di dời nhà.

CAH Sơn Tây (Quảng Ngãi) giúp dân di dời nhà.

Sau khi lở núi xảy ra hộ gia đình của anh Đinh Văn Thanh, ở thôn Ra Pân (xã Sơn Long) nằm trong khu vực đe dọa tiếp tục lở núi, CAH đã đưa gia đình anh Thanh rời khu vực lở núi và tháo dỡ, vận chuyển nhà của gia đình đến nơi ở an toàn. Mưa lũ cũng gây sập hoàn toàn 2 căn nhà của ông Nguyễn Sửu và ông Đinh Văn Dương (ở thôn Ra Pân, xã Sơn Long), uy hiếp nhà của hàng chục hộ khác trong thôn. CAH Sơn Tây đã cử hơn 30 CBCS khẩn trương vận động và tháo dỡ nhà cửa tài sản của 47 hộ dân đến địa điểm ở mới an toàn. Cuộc di dân "thần tốc" đã giúp 47 hộ dân có cuộc sống mới, ổn định hơn sau những ngày sống trong cảnh bất an với sạt lở. Tiếp theo đó, lực lượng CAH Sơn Tây phối hợp địa phương tập trung xử lý các khối lượng đất đá tràn xuống núi, lấp đường và nhà dân gây chia cắt đường Trường Sơn Đông nối tỉnh Kon Tum.

CBCS Cục CSGT đưa hành khách đến ga trung chuyển.

Quảng Trị- Tại Quảng Trị, 7 giờ 48 ngày 18-10 khu gian đường sắt Hà Thanh - Đông Hà, Quảng Trị, tại Km617+100-617+750, nước chảy xiết, trôi đá nền móng đường tàu. Trước đó lúc 3 giờ 50 ngày 17-10, cũng tại địa điểm này xảy ra một vụ trật bánh toa xe hàng làm hư hỏng 411 thanh tà vẹt, 315m đường sắt gây nguy cơ mất an toàn chạy tàu.

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt từ sự cố về tàu, Đội Tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, Cục CSGT (Bộ Công an) đã kịp thời có mặt tại hiện trường, nắm tình hình, bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ công tác khắc phục, tham gia chuyển tải hành khách và khắc phục sự cố, đưa giao thông đường sắt trở lại hoạt động. Hình ảnh CSGT, các công chức Thanh tra Đường sắt vượt mưa hỗ trợ hành khách đi tàu đã trở nên thân quen trong dịp mưa lũ đang diễn ra dài ngày trên mảnh đất miền Trung này.

CA tỉnh Quảng Bình đưa người dân ra khỏi vùng ngập nặng.

Quảng Bình- Nhận lệnh từ Giám đốc CA tỉnh Quảng Bình, hàng ngàn CBCS đã có mặt tại các rốn lũ trắng đêm để cứu dân, cứu tài sản của nhân dân. CA Quảng Bình lập hàng chục tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di dời khoảng 1.500 người dân của 400 hộ gia đình đến nơi an toàn ngay trong đêm. Tại thị xã Ba Đồn, CA thị xã Ba Đồn đã đưa 3 sản phụ vượt lũ sinh con an toàn.

CA tỉnh Hà Tĩnh di dời dân ra khỏi vùng ngập lũ.

Hà Tĩnh- Giám đốc CA tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp đến các địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ. Tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang, Thị xã Kỳ Anh, và Nghi Xuân, CA các huyện triển khai các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng cắm chốt tại các kiểm sạt lở đất, trên tuyến Quốc lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm và đã giúp người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

T.S- H.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233233_khan-cap-di-doi-nguoi-dan-ra-khoi-vung-sat-lo-ngap-lu.aspx