Khẩn cấp cứu nạn hai tàu cá bị hỏng máy

Trưa 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương tìm phương án khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển.

Trưa 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương tìm phương án khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển.

Cụ thể, tàu cá QNg 90741 TS do ngư dân Bùi Văn Tám (SN 1979, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng, trên tàu có bốn ngư dân, bị hỏng máy tại tọa độ 15 độ 25 phút bắc-108 độ 50 phút đông, cách cảng Dung Quất khoảng 8 hải lý về phía đông bắc.

Sau khi bị hỏng máy vào lúc 2 giờ ngày 11-10, tàu cá QNg 90741 TS đang trôi tự do trên biển với tốc độ 1 - 5 hải lý/giờ, thuyền trưởng yêu cầu cứu hộ khẩn cấp.

Sau khi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi điều động tàu BP 091901 và tàu lai dắt đi cứu hộ, cứu nạn nhưng do sóng to, gió lớn nên các tàu không ra cảng được.

Để kịp thời cứu nạn, cứu hộ ngư dân và tàu cá QNg 90741 TS, sáng 11-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có biện pháp cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

“Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động hai tàu đang cơ động ra khu vực vùng biển tàu cá QNg 90741 TS bị nạn. Dự kiến, chiều tối nay, tàu của lực lượng Cảnh sát biển sẽ tiếp cận, lai dắt tàu cá QNg 90741 TS và bốn ngư dân bị nạn vào bờ”, đồng chí Võ Phiên cho biết.

Cũng trong sáng 11-10, đồng chí Võ Phiên cùng lãnh đạo huyện Bình Sơn đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình ngư dân Bùi Văn Tám có tàu cá đang bị nạn trên biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên (bên trái), cùng lãnh đạo huyện Bình Sơn động viên gia đình ngư dân có tàu cá bị nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên (bên trái), cùng lãnh đạo huyện Bình Sơn động viên gia đình ngư dân có tàu cá bị nạn.

Đối với tàu cá QNg 97217 TS, trên tàu có bảy ngư dân, do ông Võ Tấn Thái (SN 1984, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị hỏng máy thả trôi tự do trên biển cách cửa Sa Kỳ (huyện Bình Sơn) khoảng 5 hải lý, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tổ chức cứu nạn, cứu hộ ngư dân và tàu cá QNg 97217 TS.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/khan-cap-cuu-nan-hai-tau-ca-bi-hong-may-619978/