Khám xét trụ sở doanh nghiệp vận tải và 'trùm' cát ở Huế

Nguồn tin riêng của Báo Công an TP Đà Nẵng chiều 2-7 cho biết, việc hàng chục CBCS của Phòng Cảnh sát Kinh tế CA TT-Huế phối hợp với CATP Huế khám xét trụ sở và cũng là nhà ở của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (viết tắt là DN) tại địa chỉ 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế là do có liên quan đến hành vi 'mua bán hóa đơn trái phép'. Hành vi này diễn ra trong nhiều năm lên đến nhiều tỷ đồng.

Nguồn tin riêng của Báo Công an TP Đà Nẵng chiều 2-7 cho biết, việc hàng chục CBCS của Phòng Cảnh sát Kinh tế CA TT-Huế phối hợp với CATP Huế khám xét trụ sở và cũng là nhà ở của doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (viết tắt là DN) tại địa chỉ 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế là do có liên quan đến hành vi "mua bán hóa đơn trái phép". Hành vi này diễn ra trong nhiều năm lên đến nhiều tỷ đồng.

Lực lượng CA khám xét trụ sở, nhà ở của DNTN Tuyết Liêm.

Lực lượng CA khám xét trụ sở, nhà ở của DNTN Tuyết Liêm.

Từ sáng 2-7, dư luận và giới làm ăn trên địa bàn TP Huế trở nên "dậy sóng" khi nghe tin trụ sở DNTN Tuyết Liêm bị CA khám xét. Bởi, đây là DN vận tải và khai thác, mua bán vật liệu cát, sỏi có tiếng ở miền Trung. Vật liệu cát sỏi của DN chủ yếu được cấp cho các công trình xây dựng quy mô trên địa bàn TT-Huế cũng như các địa phương lân cận... Việc khám xét trụ sở của DNTL diễn ra trong nhiều giờ và đến khoảng 1 giờ ngày 2-7, cơ quan CA mới hoàn tất việc khám xét và niêm phong, thu giữ một xe tải tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Theo tìm hiểu được biết, DNTN Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm giám đốc, ngành nghề chính là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; khai thác đá, cát, sỏi... theo giấy phép kinh doanh. Thời gian qua, trước thực trạng vật liệu cát trở nên khan hiếm, giá cát tăng đột biến thì DN Tuyết Liêm bằng nhiều phương thức khác nhau đã lập hàng loạt bãi tập kết cát, sỏi, trong đó có những bãi tập kết trái phép... Điển hình bãi tập kết cát "khủng" ở xã Hương Thọ (TX Hương Trà, TT-Huế), với trữ lượng hàng ngàn m3. Thông tin từ sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT-Huế cho thấy, khu đất này nằm trong dự án bãi đậu ô-tô nội bộ của doanh nghiệp Tuyết Liêm với vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Điều lạ là, theo hồ sơ, diện tích đất dự án được cấp để xây dựng nhà văn phòng điều hành, xưởng sửa chữa và bãi đỗ ô-tô nội bộ của DN, nhưng bên trong khuôn viên, thứ án ngữ nhất lại là một bãi tập kết cát khổng lồ với hàng ngàn m3 và chiều cao hàng chục mét, vượt cả quy định cho phép về chiều cao tập kết cát, sỏi tối đa là 5m.

Cũng trong ngày 2-7, tại 2 bãi cát sỏi "khủng" nằm trên địa bàn xã Hương Thọ (TX Hương Trà, TT-Huế), lực lượng CA cũng đã canh gác không cho việc vận chuyển cát, sỏi ra vào. Một lái xe của DN Tuyết Liêm cho biết: "Từ sáng nay (ngày 2-7), khi tài xế đến các bãi chở cát đi cung cấp cho các công trình xây dựng thì có một số cán bộ lực lượng chức năng nói chưa được phép chở cát ra ngoài. Hiện, các mỏ cát đang tạm thời phong tỏa để kiểm tra".

Theo một nguồn tin riêng, DN Tuyết Liêm không chỉ cung cấp cát, sạn cho các công trình xây dựng nhà ở, khối tư nhân mà còn cung cấp một khối lượng rất lớn cho các công trình quy mô. Trong đó, DN này cấp vật liệu cho DA đầu tư xây dựng, mở rộng QL1A qua địa bàn TT-Huế, nhiều dự án đường bằng ngân sách Nhà nước... Không chỉ cấp vật liệu cát, DN Tuyết Liêm với một thời từng sở hữu hàng trăm đầu xe vận tải nên đã mua sạn để bán lại cho các công trình thi công. Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến đầu năm 2018, do các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của DN Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Tuy nhiên, DN Tuyết Liêm không thể đáp ứng được yêu cầu này nên đã đi mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn TT-Huế. Qua điều tra ban đầu và các chứng cứ thu thập được, DN Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép diễn ra trong nhiều năm và số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Hiện, cơ quan CA đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208748_kham-xet-tru-so-doanh-nghiep-van-tai-va-trum-cat-o-hue.aspx