Khám xét tòa 'lâu đài' nguy nga của đại gia Ngô Văn Phát tại Hải Phòng

Tòa 'lâu đài' nguy nga của đại gia Ngô Văn Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng.

Vào chiều ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các cơ quan liên quan đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đại gia Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.

Cụ thể, ông Hải bị cáo buộc có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngay trong chiều cùng ngày, Công an đã khám xét nơi ở của ông Phát, là một lâu đài nguy nga nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng).

Đến hơn 21h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám xét trong tòa lâu đài. Nhiều xe biển xanh đang đậu trước tòa lâu đài, bên trong ngôi nhà sáng đèn, bên ngoài có lực lượng công an canh gác.

Ông Phát được giới làm ăn biết tới với danh nghĩa "đại gia xăng dầu" nổi tiếng ở Hải Phòng, có trong tay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, ông Phát còn nổi tiếng bởi sở hữu nhiều căn biệt thự hoành tráng như lâu đài. Đơn cử như căn biệt thự xây cất hoa mỹ, cầu kỳ, tọa lạc trên khu đất rộng cả nghìn mét vuông nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất nhì TP Hải Phòng.

Nhiều xe biển xanh đỗ trước tòa lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng vào chiều ngày 8/9.

Nhiều xe biển xanh đỗ trước tòa lâu đài của đại gia Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng vào chiều ngày 8/9.

Lực lượng công an bảo vệ ở bên ngoài

Cổng căn biệt thự đóng kín

Ông Ngô Văn Phát bị cáo buộc có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch lên tới hơn 5.000 tỷ đồng.

Đến hơn 21h cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khám xét trong tòa lâu đài.

Ông Phát được biết tới là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng, là chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát - Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.

Hiện ông Phát sở hữu nhiều lâu đài hoành tráng hàng chục tỷ ở Hải Phòng,Thái Bình và Sài Gòn.

Tòa lâu đài có sân đỗ trực thăng của ông Phát tại Thái Bình

Hoàng Yên (T/h)

Ảnh: Vietnamnet, Thanh Niên, Lao động, Tiền Phong, Dân Trí

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/kham-xet-toa-lau-dai-nguy-nga-cua-dai-gia-ngo-van-phat-tai-hai-phong-a338217.html