Khám xét quán karaoke của Phúc XO lúc nửa đêm về sáng

Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tiến hành phong tỏa khám xét quán karaoke XO do Phúc XO làm chủ suốt trong đêm 10.4 đến rạng sáng 11.4. Hàng trăm người dân hiếu kì đứng dọc 2 bên đường theo dõi bàn tán xôn xao.

Công an đang phong tỏa quán karaoke XO nằm ở đường Trường Chinh, quận 12

Công an đang phong tỏa quán karaoke XO nằm ở đường Trường Chinh, quận 12

Rạng sáng 11.4, Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa quán karaoke XO nằm ở đường Trường Chinh, quận 12, TP.HCM do Trần Ngọc Phúc (thường gọi là Phúc “XO”, SN 1983, ngụ quận 12) làm chủ để tiến hành khám xét phục vụ việc điều tra vụ việc.

Theo đó, khoảng 22h5 ngày 10.4, nhiều đơn vị như: CSGT, Cảnh sát Cơ Động, Cảnh sát hình sự… thuộc Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét quán karaoke XO nằm ở đường Trường Chinh, quận 12, TP.HCM.

Lực lượng tiến hành phong tỏa hoàn toàn lối ra vào của quán để thực hiện việc khám xét. Ghi nhận của phóng viên, bên ngoài quán có hàng trăm người dân địa phương hiếu kì theo dõi bàn tán. Nhiều công an được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước quán.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi, chụp ảnh cuộc khám xét

Trước đó, chiều cùng ngày, công an đã tiến hành khám xét căn nhà của cha mẹ ruột Phúc XO ở ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Trong vài giờ khám xét, hàng trăm người dân hiếu kỳ theo dõi, bàn tán xôn xao về vụ việc. Thậm chí, nhiều người còn dùng cả điện thoại chụp ảnh, quay clip đăng tải trên mạng xã hội.

Tối cùng ngày, sau khi hoàn tất thủ tục khám xét, công an đã đưa Phúc XO ra xe để về trụ sở công an. Khi vừa ra tới cổng để lên xe, Phúc XO vẫn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gia đình của Phúc XO chia sẻ rằng con trai mình (tức Phúc XO) "làm ăn chân chính". Về việc người con trai đeo vàng nhiều là để phô trương, quảng cáo cho việc kinh doanh. Gia đình còn phải thế chấp nhà để cho Phúc XO kinh doanh.

Phúc "XO" tại cơ quan công an

Nhiều người dân sinh sống ở cạnh nhà cha mẹ Phúc XO cho biết, nam thanh niên rất ít khi về nhà. Có khi mỗi tháng chỉ về một lần. Người dân địa phương không thấy Phúc XO đeo vàng "khủng" như trên mạng mỗi khi về nhà…

Theo điều tra, khoảng giữa năm 2018, công an nhận được tin báo từ người dân về việc quán karaoke cà phê XO nằm trên đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM thường xuyên có tình trạng thanh thiếu niên, dân "ăn chơi" tụ tập nghi phê ma túy, gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Tiếp nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã tiến hành đeo bám, củng cố hồ sơ để triệt phá tụ điểm này. Sau 4 tháng theo dõi, tối 9.4 và rạng sáng 10.4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan đã ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke cà phê XO. hời điểm kiểm tra, công an phát hiện gần 100 người có dấu hiệu phê ma túy ở các phòng trong quán.

Lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự phục vụ cuộc khám xét

Công an thu giữ được nhiều vật nghi thuốc lắc, rượu ngoại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Công an đã tiến hành lập hồ sơ và đưa gần 100 người về trụ sở Công an quận 12 để lấy lời khai. Phúc XO và những nhân viên quản lý bị đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để lấy lời khai. Qua kiểm tra, công an xác định có 80 người dương tính với ma túy, trong đó có 30 người là nhân viên của tụ điểm karaoke XO, và xác định tụ điểm này là nơi tụ tập các "dân chơi" để phê ma túy.

Gần 2h ngày 11.4 việc khám xét mới hoàn tất.

Chí Tâm - Công Quý

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/kham-xet-quan-karaoke-cua-phuc-xo-luc-nua-dem-ve-sang-970891.html