Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh móc túi hành khách ở trạm xe buýt Suối Tiên

Công an quận Thủ Đức dẫn giải, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của các đối tượng có hành vi dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của hành khách trên xe buýt ở Khu du lịch Suối Tiên.

Sáng 20/10, thông tin trên báo VTC News, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) mới thực hiện lệnh khám xét nơi ở những người thực hiện hành vi dàn cảnh móc túi, trộm tài sản của hành khách trên xe buýt ở Khu du lịch Suối Tiên.

Trong tối 19 rạng sáng 20/10, Công an quận Thủ Đức dẫn giải, thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Quách Chinh Nhân (biệt danh là “Siêu Nhân”, 47 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM), Dương Thị Sen (hay còn gọi là “Gái vọng”, 54 tuổi, quê Đà Nẵng) và Bùi Văn Vinh (hay còn gọi là “râu Anh”, 32 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, ngày 19/10, Công an quận Thủ Đức (TP. HCM) thông tin, đơn vị đã bắt được 5 đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách ở khu vực trước khu du lịch Suối Tiên.

Các đối tượng bị bắt gồm: Quách Chinh Nhân (SN 1972, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM), Bùi Văn Vinh (SN 1987, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Đỗ Thị Hạnh (SN 1942, quê Hải Phòng), Dương Thị Sen (SN 1965, quê quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và Trần Văn Điệp (SN 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM).

Nhóm đối tượng chuyên móc túi hành khách đi xe buýt trước cổng khu du lịch Suối Tiên. (Ảnh: SGGP).

Trong nhóm này, đối tượng Nhân có vai trò cầm đầu, riêng đối tượng Điệp bị bắt để điều tra vì có liên quan việc tiêu thụ tài sản do các đội tượng móc túi lấy được.

Bước đầu điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi dàn cảnh móc túi hành khách tại khu vực trên từ nhiều tháng nay. Nhóm này lợi dụng số đông để tiếp cận hành khách khi lên xe buýt rồi trà trộn, chen lấn móc túi.

Trước đó, giữa tháng 9/2019, mạng xã hội và một số tờ báo đăng tải thông tin, phản ánh việc xuất hiện một băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở khu vực Suối Tiên.

Theo Nhịp Sống Việt, khi thực hiện hành vi, sẽ có 1 số thành viên cản trở để đồng bọn tẩu thoát nếu nạn nhân phát hiện. Nếu chống trả, nhóm sẽ đánh nạn nhân rồi tẩu thoát. Thậm chí, nhiều người vào bênh các nạn nhân cũng bị nhóm hành hung.

Sau khi thực hiện trót lọt, nhóm sẽ đưa các tài sản lấy được cho Hạnh - người bán nước dạo khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ, sau đó được đem bán và chia nhau. Mỗi ngày, nhóm chở nhau tới khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên, khi thấy hành khách lên xe, nhóm liền tiếp cận và thực hiện hành vi móc túi.

Công an quận Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và kêu gọi những ai từng là nạn nhân đến trình báo.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/kham-xet-noi-o-cua-nhom-doi-tuong-chuyen-dan-canh-moc-tui-hanh-khach-o-tram-xe-buyt-suoi-tien-6280860.html