Khám xét nhà chủ doanh nghiệp 'gọi' giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

Công an TP.Biên Hòa phối hợp cùng trinh sát bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi ở của Nguyễn Tấn Lương - người đã gọi Giang '36' đến nhà hàng để giải quyết mâu thuẫn.

Khám xét nhà chủ doanh nghiệp "gọi" giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai. Ảnh: Người Đưa Tin

Khám xét nhà chủ doanh nghiệp "gọi" giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo báo Người Đưa Tin, liên quan tới vụ giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai gây xôn xao dư luận thời gian qua, chiều 20/6, lực lượng công an TP Biên Hòa kết hợp cùng trinh sát Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Nai khám xét nơi ở của Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi) trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Trong vụ án này, Lương được xác định là nghi can đã gọi Giang "36" đến nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) để giải quyết mâu thuẫn, gây náo loạn trong nhà hàng.

Lương là chủ một công ty chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa và có quen biết khá rộng với giới quan chức TP Biên Hòa và "anh em" xã hội.

Chủ công ty này bị xác định là người gọi điện thoại cho Giang “36” tới hiện trường để giải quyết mâu thuẫn, dẫn tới xô xát trong nhà hàng Lam Viên vào ngày 12/6.

Infonet cho biết, trước khi Lương bị bắt, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 bị can: Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”), Nguyễn Văn Căn (cả 2 cùng quê tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Duy Kỷ (SN 1989, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Như vậy liên quan đến vụ việc, đến nay Công an TP Biên Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, như đã đưa tin, chiều 12/6, nhóm công an gồm trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng cùng Phạm Văn Hiền, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đã nhậu tại nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Sự việc bắt đầu khi ông Hiền lao từ phòng bên cạnh ra ói mửa không kiểm soát văng trúng vào người chủ doanh nghiệp Nguyễn Tấn Lương dẫn đến 2 bên xô xát. Ông Lương lúc này đi với nhóm 9 người khác.

Sau đó, nhóm của ông Hiền qua phòng của Lương xin lỗi thì hai bên có xảy ra xô xát, khiến ông Hải thuộc nhóm bên Lương bị thương.

Sau khi xô xát, nhóm công an ra về. Lương đã gọi điện cho Giang “36” tới hiện trường để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Giang “36” đã gọi thêm nhóm giang hồ kéo đến chặn xe gây rối, thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/kham-xet-nha-chu-doanh-nghiep-goi-giang-ho-vay-xe-cong-an-o-dong-nai-a280608.html