Khám xét 15 nơi trong vụ nhập lậu 51 kg vàng

Ngoài việc truy nã 5 người liên quan đến vụ nhập lậu 51 kg vàng ở An Giang, cơ quan điều tra đã đồng loạt khám xét 15 chỗ để tìm thêm tang vật.

Ngày 28/11, Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 51 tuổi) và Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) về tội Buôn lậu.

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã 2 bị can này và 3 đồng phạm khác liên quan đến vụ buôn lậu 51 kg vàng.

 Hạnh và Vân đang bị truy nã.

Hạnh và Vân đang bị truy nã.

Ngoài ra, cảnh sát còn truy tìm Võ Văn Kha (48 tuổi), Phạm Thanh Sang (38 tuổi), Trần Văn Phương (47 tuổi) là những người có liên quan đến vụ án. Chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra còn khám xét đồng loạt 15 địa điểm có liên quan đến vụ việc.

Trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vây bắt nhóm người đi xuồng máy từ Campuchia vào Việt Nam. Tại khu vực phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, cảnh sát bắt quả tang Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 2 bao tải và gói nylon màu đen chứa 51 kg kim loại màu vàng.

Công an An Giang khám xét 15 địa điểm trong ngày 28/11.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, 51 kg kim loại màu vàng được Công an tỉnh An Giang bắt giữ là vàng 9999.

Sau khi Hải bị bắt giữ, 3 nghi can khác đã ra đầu thú.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/kham-xet-15-noi-trong-vu-nhap-lau-51-kg-vang-105268.html