Khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho hơn 1 triệu người dân cả nước

Hành trình 'Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022' do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia; với trên 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.

Ngày 14/5, tại Trường THPT Quốc học Huế (TP Huế) diễn ra lễ ra quân Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu COVID - 19” do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh phát động lễ ra quân

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh phát động lễ ra quân

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; cùng đại diện Bộ Y tế, T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh TT-Huế đã tham dự lễ.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách tại TT-Huế

Với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tiên phong, tình nguyện, chăm sóc sức khỏe COVID-19”, Hành trình năm nay đồng loạt tổ chức trong cả nước, nhằm thúc đẩy tinh thần tình nguyện, xung kích, đoàn kết của lực lượng thầy thuốc trẻ và thanh niên trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng; cổ vũ tinh thần sống đẹp, sống có ích trong các tầng lớp thanh niên, góp phần nâng cao sức khỏe người dân, tham gia phục hồi kinh tế xã hội của đất nước.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng trao máy tính bảng cho học sinh nghèo vượt khó

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh hoan nghênh T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã phát động Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu COVID. Đó là một chương trình đầy ý nghĩa.

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh tin tưởng, Hành trình sẽ đạt được những kết quả đề ra, với hàng triệu người dân được khám bệnh, tư vấn, phục hồi và cải thiện sức khỏe hậu COVID.

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh hoan nghênh T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã phát động Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Kết quả của chương trình sẽ là những bông hoa tươi đẹp nhất chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đó cũng là những món quà ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên cả nước.

Tại lễ ra quân, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thông tin, Hành trình năm 2022 dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia tư vấn, khám bệnh trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, cho biết, sẽ có hơn 1 triệu người dân cả nước được hỗ trợ khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 tại Hành trình năm 2022

Hơn 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 và hơn 3 triệu người dân sẽ được tư vấn sức khỏe qua điện thoại và telehealth.

Ban tổ chức hành trình vận động hội viên, thanh niên tham gia hiến 50.000 đơn vị máu; khuyến khích 1 triệu hội viên thường xuyên rèn luyện sức khỏe theo gương Bác, hưởng ứng lời kêu gọi của tổ chức Y tế Thế giới đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày…

Dịp này, chương trình đã trao 10 suất quà cho hộ khó khăn, gia đình chính sách tại TT-Huế (2.000.000/suất); 10 máy tính bảng và 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó (1.000.000/suất học bổng).

Khám bệnh miễn phí cho người dân

Chương trình đi bộ “Những bước chân vì cộng đồng” trong khuôn khổ Hành trình

Ngay sau lễ ra quân, lãnh đạo Trung ương và địa phương đã tham gia chương trình đi bộ “Những bước chân vì cộng đồng”; thăm và tặng quà y, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế. Hành trình còn tiếp nối bằng chuỗi các hoạt động thiết thực tại Huế như: thăm, tặng quà cho các cán bộ và phạm nhân Trại giam Bình Điền; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, tư vấn sức khỏe hậu COVID - 19; khởi công “Nhà nhân ái” tại thị xã Hương Trà và huyện Quảng Điền.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kham-tu-van-cham-soc-suc-khoe-hau-covid-19-cho-hon-1-trieu-nguoi-dan-ca-nuoc-post1438338.tpo