Khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc miền núi Thủ đô

Ngày 28-7, Ban Dân tộc TP Hà Nội phối hợp cùng Thành đoàn, Sở Y tế Hà Nội và Hội thầy thuốc trẻ Hà Nội tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.200 đồng bào DTTS vùng dân tộc miền núi của Thủ đô.

Thủ đô Hà Nội hiện có 50/53 dân tộc thiểu số, với trên 92.000 người sinh sống đan xen cùng người Kinh ở 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, có khoảng 75% người DTTS sống tập trung ở 153 thôn thuộc 14 xã của 5 huyện là Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ và Ba Vì.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ về công tác dân tộc, TP Hà Nội luôn xác định việc thực hiện tốt công tác dân tộc là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô. Theo đó TP Hà Nội đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đối với các địa phương vùng DTTS để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói chung và đồng bào vùng DTTS nói riêng ngày càng được coi trọng, nhằm nâng cao thể chất, tinh thần, chất lượng cuộc sống cho người dân, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Đồng bào DTTS được khám, tư vẫn sức khỏe miễn phí tại phòng khám đa khoa Yên Bình. (Ảnh: Khánh Phong)

Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, đồng bào DTTS và các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên và liên tiếp của các cơ quan liên ngành của TP Hà Nội do Ban Dân tộc TP Hà Nội chủ trì.

Nối tiếp thành công từ các năm trước. Năm 2018, đoàn tình nguyện sẽ khám, tư vấn sức khỏe cho đồng bào tại 4 điểm: Phòng khám đa khoa Yên Bình, trạm y tế xã Đông Xuân, trạm y tế xã Trần Phú, trạm y tế xã An Phú, sẽ khám, chữa bệnh cho khoảng 1.200 đồng bào DTTS và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên 7 xã vùng đồng bào dân tộc miền núi của 4 huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức và Chương Mỹ, với sự tham gia tình nguyện của gần 50 y, bác sĩ đang công tác tại các BV của Trung ương và TP Hà Nội.

Chương trình là hoạt động thường niên và là năm thứ 6 liên tiếp được cơ quan liên ngành của TP triển khai trên địa bàn các xã vùng dân tộc.

Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn, góp phần giúp đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Chương trình hoạt động không chỉ là dịp để thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn TP mà còn là dịp để các cơ quan, tổ chức cá nhân thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tấm lòng hảo tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành, các đơn vị có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, phong tục tập quán và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô. Qua chương trình góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thông qua đây cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Trong thời gian vừa qua, Đoàn thanh niên TP Hà Nội luôn sát cánh cùng Ban Dân tộc TP Hà Nội, Sở Y tế thực hiện những chương trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số. Có thể nói đây là chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của bà con nhân dân.

Qua đó giúp lan tỏa tới bà con nhân dân những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với bà con dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng phối hợp với Ban Dân tộc TP Hà Nội trao 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã dân tộc miền núi thuộc huyện Thạch Thất.

Trong thời gian vừa qua, Đoàn thanh niên TP Hà Nội luôn sát cánh cùng Ban Dân tộc TP Hà Nội, Sở Y tế thực hiện những chương trình khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số. Có thể nói đây là chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ của bà con nhân dân.

Qua đó giúp lan tỏa tới bà con nhân dân những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với bà con dân tộc thiểu số. Nhân dịp này, Thành đoàn Hà Nội cũng phối hợp với Ban Dân tộc TP Hà Nội trao 20 suất quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã dân tộc miền núi thuộc huyện Thạch Thất.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/kham-tu-van-cham-soc-suc-khoe-cho-dong-bao-dan-toc-mien-nui-thu-do-119577.html