Khám sàng lọc cho hơn 1.500 công nhân sau vụ ngộ độc thiếc

Hơn 1.500 công nhân ở Hải Dương đang được khám sàng lọc sau vụ ngộ độc thiếc khiến 6 người nhập viện, một trường hợp tử vong.

Trao đổi với Zing trưa 19/9, ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, cho biết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đang khám sàng lọc cho hơn 1.500 công nhân sau vụ ngộ độc thiếc khiến một người tử vong.

Trong số này, 1.030 công nhân đang làm việc và 496 người đã nghỉ việc tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam, đóng tại cụm công nghiệp Ngũ Hùng ở xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện.

“Quy trình là khám xong thì lấy mẫu xét nghiệm máu để gửi lên Trung ương làm các bước tiếp theo", ông Cường nói.

 Công nhân được khám sức khỏe sàng lọc. Ảnh: H.D.

Công nhân được khám sức khỏe sàng lọc. Ảnh: H.D.

Hôm 10/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương cùng các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam phối hợp với bệnh viện tổ chức khám sàng lọc cho toàn bộ công nhân (cả người đã nghỉ việc) trước ngày 20/9.

Ngành chức năng cũng yêu cầu công ty này liên hệ với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế để quan trắc môi trường lao động toàn diện và báo cáo kết quả trước ngày 30/9. Phía công ty phải có trách nhiệm tự chi trả toàn bộ kinh phí này.

Công ty TNHH Quảng Phong. Ảnh: H.D.

Tháng 7 vừa qua, 7 công nhân làm việc tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với những biểu hiện về bệnh thần kinh như mất trí nhớ, ảo giác, nói lẫn, tư duy chậm, hay cáu giận. Sau đó bệnh nhân N.Đ.H., 35 tuổi, đã tử vong.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết tất cả trường hợp đều có nồng độ thiếc trong máu cao gấp chục lần ngưỡng cho phép.

Các bệnh nhân làm việc chung tại bộ phận nghiền nhựa tái chế. Trước khi làm công việc này, tất cả đều có sức khỏe bình thường.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kham-sang-loc-cho-hon-1500-cong-nhan-sau-vu-ngo-doc-thiec-post1132958.html