Khám phá xác tàu ngầm Đức quốc xã ngoài khơi nước Mỹ

Sau 7 năm tìm kiếm, xác tàu ngầm Đức U-576 được tìm thấy ở ngoài khơi Bắc Carolina, Mỹ.

Vào tháng 8 vừa qua, nhóm thợ lặn của Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) tìm thấy xác tàu ngầm Đức U-576 bị chìm cách ngoài khơi Bắc Carolina, Mỹ khoảng 50 km sau 7 năm tìm kiếm.

Tàu ngầm U-576 của Đức quốc xã bị đánh chìm vào ngày 15/7/1942. Người ta tin rằng 44 thủy thủ trên tàu ngầm U-boat đó thiệt mạng và chịu chung số phận với con tàu khi nó gặp nạn.

Vị trí phát hiện xác tàu ngầm U-576 là nơi các tàu ngầm của Đức được giao nhiệm vụ phá hủy những tàu buôn và gây ra sự hỗn loạn trên tuyến đường giao thương này.

Phát xít Đức đã tổ chức nhiều đợt tấn công, đánh chìm nhiều tàu thuyền tại vùng biển đó cũng như khiến nhiều người thiệt mạng.

Tuy nhiên, U-576 của Đức quốc xã bị đánh chìm ở ngoài khơi Bắc Carolina - chỉ 8 tháng sau khi Mỹ chính thức tham gia Chiến tranh thế giới 2.

Sau 74 năm chìm dưới đáy đại dương, tàu ngầm U-576 bị hư hại khá nhiều.

Bên cạnh xác tàu ngầm U-576, các chuyên gia còn tìm thấy xác một số tàu buôn ở vùng biển gần đó.

Vào thời điểm gặp nạn, tàu ngầm U-576 dưới sự chỉ huy của Hans Dieter Heinicke - 29 tuổi.

Trước khi bị đánh chìm, con tàu này đã phá hủy nhiều tàu chiến của quân Đồng minh, trong đó có cả Mỹ.

Xác tàu ngầm U-576 bị hoen rỉ, rêu mọc kín sau gần 1 thế kỷ "ngủ vùi" dưới đáy đại dương.

Tâm Anh (theo Daily Mail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kham-pha-xac-tau-ngam-duc-quoc-xa-ngoai-khoi-nuoc-my-737984.html