Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ, kỳ ảo của thác Niagara

Nằm ngay đường biên giới giữa hai nước Mỹ và Canada, thác Niagara nổi lên với vẻ đẹp hùng vĩ và kỳ ảo. Cùng PhunuNews chiêm ngưỡng kiệt tác tuyệt vời của tạo hóa-thác Niagara.

Thác Niagara nằm trên sông Niagara, dòng chảy có tổng chiều dài 56 km, nối bang New York của Mỹ và bang Ontario của Canada.

Tên gọi Niagara theo một số sử sách thì nó bắt nguồn từ “Onguiaahra” trong tiếng Iroquois nghĩa là “tiếng gầm của nước”. Niagara được biết tới từ thế kỷ 17 nhờ sự phát hiện của Louis Ennepin, người từng tìm ra ra thác Thánh Anthony.

Thác Niagara (Niagara Falls) là thác nước lớn nhất và mạnh nhất ở Bắc Mỹ với vẻ đẹp hùng vĩ ít nơi nào sánh được.

Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Móng ngựa (Horseshoe Fall) nằm bên phía Canada, có khi còn gọi là thác Canada; thác Mỹ (American Fall) nằm giữa biên giới Mỹ - Canada và một thác nhỏ hơn gần đó là thác khăn voan cô dâu (Bridal Veil Fall).

Vẻ đẹp của thác Móng ngựa

Vẻ đẹp của thác Mỹ

Nằm ngay đường biên giới của hai nước Mỹ và Canada, nhưng ở phía hai bờ lại mang những nét đẹp khác nhau ở những góc độ riêng biệt.

Ở phía bờ Canada, cụm thác Niagara có khung cảnh hoành tráng hơn so với bờ nước Mỹ với nhiều phong cảnh xinh đẹp cùng hàng loạt sòng bài, khách sạn và nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất. Còn bên bờ thuộc nước Mỹ du khách sẽ tận mắt thấy một dòng sông cuồn cuộn chảy, có thể dạo chơi trong công viên quốc gia rộng lớn mà không đi theo chỉ dẫn thì rất dễ bị lạc đường.

Thác Niagara có lượng nước lớn và ổn định, thuộc loại thác có trữ lượng nước lớn nhất thế giới. Bình quân trong năm, lượng nước chảy qua thác trong mỗi giây là 6.740m3. Sức nước dữ dội khi đổ xuống đã tạo nên một chiếc hồ khổng lồ với độ sâu nhất đạt 55m. Trong hồ, nước xoáy dữ dội, bọt nước bắn cao hàng chục mét.

Khung cảnh hùng vĩ của thác có sự pha lẫn nét quyến rũ cả ban ngày lẫn ban đêm. Thác nước tung bọt trắng xóa dưới ánh nắng tạo nên những sắc cầu vồng lúc ẩn, lúc hiện. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn cao áp với nhiều màu sắc chiếu vào làm khung cảnh của thác trở nên lung linh, huyền ảo.

Hàng năm, thác Niagara đã thu hút hàng chục triệu khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan.

Người dân Mỹ xem dòng thác Niagara như món quà đặc biệt thiên nhiên ban tặng cho con người.

Ngày nay, chính phủ Mỹ và Canada luôn tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp siêu thực của dòng thác này.

Ảnh sưu tầm

Mai Hương t/h

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/kham-pha-ve-dep-hung-vi-cua-thac-niagara-524233.htm