Khám phá, trải nghiệm các địa danh du lịch

Hưởng ứng thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về việc 'Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh', Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai chương trình 'Hành trình trải nghiệm, khám phá các địa danh du lịch và sử dụng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐVTTN)' (gọi tắt là hành trình). Bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, chương trình đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các cấp bộ Đoàn, ĐVTTN trên địa bàn tỉnh.

Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long) tham quan hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long.

Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long) tham quan hang Đầu Gỗ trên vịnh Hạ Long.

“Hành trình trải nghiệm, khám phá các địa danh du lịch và sử dụng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong ĐVTTN” được cụ thể hóa thông qua ba hoạt động gồm: Tổ chức hành trình tham quan, khám phá gắn với các hoạt động bảo tồn, bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa phục vụ phát triển du lịch của tỉnh; Hành trình “Con thuyền di sản” - chung tay bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long và vận động ĐVTTN tham gia sử dụng các sản phẩm hàng hóa, tiêu dùng được sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: "Hành trình trải nghiệm, khám phá các địa danh du lịch và sử dụng sản phẩm dịch vụ, hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong ĐVTTN” được Tỉnh Đoàn xây dựng và triển khai nhằm mục đích đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của các địa phương, tỉnh Quảng Ninh cho ĐVTN. Qua đó, để mỗi cá nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh con người, nét đẹp văn hóa, các sản phẩm dịch vụ... góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh Quảng Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chương trình được phát động trong thời điểm này nhằm vận động ĐVTTN tham gia các hành trình khám phá, các tour, tuyến du lịch gắn với sử dụng các sản phẩm dịch vụ, hàng hóa sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tích cực thực hiện chủ trương kích cầu du lịch của tỉnh.

Theo đó, tham gia ba hoạt động của hành trình, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội sẽ tổ chức cho ĐVTTN tham gia các chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ du lịch tại các địa phương... gắn trải nghiệm các sản phẩm du lịch, dịch vụ, các hoạt động bảo vệ môi trường như chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, hạn chế sử dụng rác thải nhựa, bảo tồn hệ sinh thái biển và đại dương... Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh du lịch Quảng Ninh, sử dụng và giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, sản vật được sản xuất tại địa phương (đặc biệt là các sản phẩm OCOP) thông qua các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng...

Đoàn Thanh niên Sở Y tế hành trình trải nghiệm du lịch tại khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn). Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hưởng ứng chương trình phát động của Tỉnh Đoàn, đầu tháng 10 vừa qua, Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long) đã tổ chức hành trình “Con thuyền di sản” tham quan vịnh Hạ Long với sự tham gia của 60 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường. Tham gia chương trình, các em học sinh đã được giới thiệu kiến thức tổng quan về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và trực tiếp tham quan động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, ngắm hòn Trống Mái, hòn Đỉnh Hương; được tuyên truyền về các giải pháp bảo vệ môi trường biển.

Em Nguyễn Tuấn Tú, học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học Quang Trung, hào hứng chia sẻ: Chuyến đi tham quan vịnh Hạ Long thật sự rất bổ ích cho chúng em được trải nghiệm thực tế. Chúng em không chỉ được hiểu thêm về vịnh Hạ Long mà còn được tuyên truyền, hướng dẫn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Em mong nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều chuyến đi đến nhiều các di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh để chúng em được mở rộng kiến thức, trở thành những đại sứ du lịch để quảng bá hình ảnh du lịch của Quảng Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với Trường Tiểu học Quang Trung, Đoàn Thanh niên Sở Y tế là đơn vị thứ hai triển khai hành trình tại huyện Vân Đồn với chuỗi hoạt động ý nghĩa: Trải nghiệm du lịch tại khu du lịch Bãi Dài, tham quan chùa Cái Bầu; tổ chức chương trình tình nguyện khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trên 200 trẻ em trên địa bàn huyện; tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước, vệ sinh cá nhân và tặng nước sát khuẩn tay cho học sinh và giáo viên tại Trường Mầm non Đông Xá.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp bộ Đoàn, ĐVTTN, tin tưởng chương trình sẽ tạo được sức lan tỏa cộng đồng, xây dựng hành trình khám phá trở thành một hoạt động thường xuyên không chỉ trong năm 2020 mà còn tiếp tục triển khai hiệu quả trong những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong các hoạt động xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng xanh, sạch, đẹp gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch - dịch vụ.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202010/kham-pha-trai-nghiem-cac-dia-danh-du-lich-2506359/