Khám phá 'tòa lâu đài' yên nghỉ của vua Khải Định ở Thừa Thiên-Huế

Toàn bộ khu lăng được thiết kế như một lâu đài châu Âu thời Trung cổ với kiến trúc hiện đại, mang nhiều yếu tố mới về nghệ thuật nhưng vẫn kế thừa các yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam.

Lăng vua Khải Định tọa lạc ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) là nơi an táng, thờ tự vua Khải Định, vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, trị vì trong 9 năm (1916-1925). Trong ảnh là tượng đồng và phần mộ vua Khải Định. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Lăng vua Khải Định tọa lạc ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) là nơi an táng, thờ tự vua Khải Định, vị vua thứ 12 của triều Nguyễn, trị vì trong 9 năm (1916-1925). Trong ảnh là tượng đồng và phần mộ vua Khải Định. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Kiến trúc đồ sộ, cách tân ở lăng vua Khải Định. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sân Bái Đình ở lăng vua Khải Định, nơi đặt tượng các quan văn, võ, binh lính và voi ngựa. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tượng binh lính và voi ngựa đứng chầu tại sân Bái Đình trong lăng vua Khải Định. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kham-pha-toa-lau-dai-yen-nghi-cua-vua-khai-dinh-o-thua-thienhue/628007.vnp