Khám phá tiềm năng du lịch đảo Lý Sơn

Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng, cùng vô vàn các di tích lịch sử, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang được nhiều du khách trong và ngoài nước chọn làm điểm đến du lịch, tham quan, khám phá.

Đảo Lý Sơn là bức vẽ với màu xanh chủ đạo của rừng và nước biển

Đảo Lý Sơn là bức vẽ với màu xanh chủ đạo của rừng và nước biển

Đảo Lý Sơn ẩn chứa những vẻ đẹp tiềm ẩn kích thích du khách tìm tòi và khám phá. Hòn đảo cách đất liền khoảng 15 hải lý về phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ngãi với 5 ngọn núi nhấp nhô trùng điệp giữa đại dương mênh mông. Cùng với gần 100 di tích lịch sử văn hóa, Lý Sơn thực sự là điểm đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng lý tưởng của nhiều người.

Vách đá trầm tích tạo dáng hình kỳ thú

Nhờ sự kiến tạo của tự nhiên mà Lý Sơn có rất nhiều thắng cảnh đẹp

Phong cảnh trên đảo Bé

Tại đảo Lý Sơn, có nhiều các di tích mà các du khách không thể bỏ qua như: Chùa Hang, chùa Đục, hang Câu, nhà trưng bày đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, khu mộ gió cai đội Phạm Quang Ảnh và các dân binh…Khi đến tham quan, du khách có cơ hội tìm hiểu về lịch sử và con người tại đảo Lý Sơn hay tham quan những nơi có khung cảnh đẹp với thời tiết trong lành và dễ chịu. Đồng thời thưởng thức hải sản tươi ngon và hòa mình vào làn nước trong xanh khi tham gia trò lặn khám phá đáy đại dương.

Tham quan Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Huyện đảo Lý Sơn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch

Ngoài những giá trị văn hóa, lịch sử, đảo Lý Sơn còn thừa hưởng nhiều ưu đãi từ thiên nhiên rất phong phú để phát triển du lịch. Đó là, tài nguyên biển và hệ sinh thái biển với rất nhiều cảnh đẹp còn hoang sơ. Hiện nay, đảo Lý Sơn còn bảo lưu hơn 50 di tích lịch sử là dấu ấn của nền văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa và văn hóa Đại Việt, nhất là những di tích liên quan đến Hải đội Hoàng Sa, trong đó có 4 di tích cấp Quốc gia, 1 di tích phi vật thể cấp Quốc gia và 14 di tích lịch sử cấp tỉnh. Bên cạnh đó, đảo Lý Sơn còn có văn hóa ẩm thực đặc sắc với những sản phẩm nổi tiếng cả nước như: Tỏi, hành, hải sâm, rong biển…

Tham quan ruộng tỏi Lý Sơn

Tập làm nông dân

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn – Nguyễn Quốc Việt cho biết: Trước năm 2014 khách du lịch ra Lý Sơn chưa được 10.000 lượt người. Tuy nhiên đến năm 2018 đã đạt 230.000 lượt người, dự báo năm 2019 đạt 300.000 lượt người. Hiện toàn huyện có 121 cơ sở lưu trú đang hoạt động với gần 700 phòng (trong đó có 7 khách sạn, 52 nhà nghỉ và 59 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay). Các cơ sở kinh doanh lưu trú đã được đầu tư ngày càng hoàn thiện đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của khách du lịch. Đặc biệt khách sạn Mường Thanh Lý Sơn là khách sạn hiện đại có quy mô lớn nhất đảo được công nhận chuẩn 4 sao. Hệ thống tàu thuyền, nhà chờ tại hai đầu bến cảng đã được đầu tư đảm bảo chất lượng; phương tiện phục vụ việc đi lại cho du khách trên đảo đa dạng…

Du lịch Lý Sơn ngày càng hấp dẫn du khách

Chụp ảnh lưu niệm ở cổng Tò Vò nổi tiếng

Việc chọn Lý Sơn là điểm đến du lịch, bạn Phan Thùy Dương đến từ Hà Nội chia sẻ: Đặt chân lên đất đảo, tôi thực sự choáng ngợp trước cảnh quan nơi đây mà qua sách báo và nghe kể lại cũng không thể nào diễn tả hết nổi. Đến đây, mọi căng thẳng mệt mỏi sẽ được tan biến hết vào đại dương bao la, để lại sự thanh tịnh trong tâm hồn và sự yên bình khó thấy.

Ngắm hoàng hôn và bình minh trên đảo

Trải nghiệm 1 đêm cùng ngư dân

Điều thú vị nhất mang đến cho tôi và bạn bè nhiều trải nghiệm và bất ngờ thú vị khi khám phá đại dương mênh mông. Tôi và các bạn rất thích hoạt động trải nghiệm như thu hoạch tỏi, bắt cua, ốc, đánh lưới cùng những người dân thật thà, chân chất.

Một góc đảo Lý Sơn

Với những định hướng và hành động phát triển ngành du lịch, trong tương lai không xa Lý Sơn sẽ là điểm đến đặc biệt, thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước. Góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo thu nhập, việc làm ổn định cho người dân địa phương, bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Phạm Tiệp

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/kham-pha-tiem-nang-du-lich-dao-ly-son-117196.html