Khám phá thú vị về cây sở nổi tiếng Bình Liêu, Quảng Ninh

Cây sở là loài cây thuộc giống chè, được người dân Bình Liêu (Quảng Ninh) trồng để lấy hạt ép dầu. Mùa hoa sở nở rộ phủ trắng vùng đồi Bình Liêu đã trở thành hình ảnh biểu tượng của vùng đất này.

Cây sở còn có tên gọi khác là trà mai, trà mai hoa hoặc trà dầu. Tên khoa học của nó là Camellia oleifera. Ảnh dieutri.

Cây sở cao từ 5m - 10m, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á. Ảnh ytimg.

Không chỉ ở Việt Nam cây sở còn được trồng nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản. Ảnh ydvn.

Hoa sở có bông to, màu trắng tinh khôi điểm nhụy vàng, mùi thơm dịu. Hoa sở nở rực rỡ nhất vào mùa đông, khoảng tháng 12 hàng năm. Ảnh ydvn.

Trước đây, cây sở mọc hoang ở rừng. Người dân Bình Liêu thường chặt cành về làm củi. Ảnh vietnamtourism.

Hiện nay, cây sở đã được trồng để lấy hạt ép làm tinh dầu, cho giá trị kinh tế cao. Ảnh mytourcdn.

Các bộ phận khác của cây sở cũng có nhiều công dụng như rễ cây và vỏ dùng trị gãy xương chân, đau dạ dày... Ảnh truyenhinhnghean.

Mời quý vị xem video: Người có bệnh gan nên tìm ngay những cây thuốc này. Nguồn video: Cuộc sống hạnh phúc

Hà Nguyễn (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/kham-pha-thu-vi-ve-cay-so-noi-tieng-binh-lieu-quang-ninh-1157069.html