Khám phá 'thiên đường sang chảnh' Monaco

Monaco có tên chính thức là Thân vương quốc Monaco (Công quốc Monaco), có ba mặt tiếp giáp nước Pháp, mặt còn lại giáp với Địa Trung Hải.

Monaco là quốc gia có diện tích bé thứ 2 thế giới, sau những lần lấn biển gần đây, chỉ vỏn vẹn 2,05 km², và dân số 30.581 người (2016) - một trong những quốc gia có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới.

Monaco là quốc gia có diện tích bé thứ 2 thế giới, sau những lần lấn biển gần đây, chỉ vỏn vẹn 2,05 km², và dân số 30.581 người (2016) - một trong những quốc gia có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới.

Nhưng Monaco là một trong những nước có GDP trên danh nghĩa cao nhất thế giới, bình quân 115.700 USD/người/năm (số liệu 2015).

Monaco có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất và dân Monaco có tuổi thọ trung bình 90 - cao nhất thế giới.

Qua nhiều năm là xứ bảo hộ của Tây Ban Nha, rồi Pháp, năm 1861 Monaco mới được độc lập. Nước này gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1993 và vẫn duy trì hiệp định chung về thuế quan với Pháp, quốc phòng vẫn do Pháp quản lý.

Ngày nay, kinh tế Monaco phát triển theo 2 hướng chính là du lịch và sòng bạc - hai ngành (được thành lập từ năm 1862) đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ - đóng góp 25 % GDP của Monaco.

Ở Monaco tất cả các mặt hàng đều được miễn thuế, dân không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, vì vậy đây là quốc gia có tỉ lệ nhập cảnh rất lớn, người ta đến đây để tiết kiệm thuế thu nhập và thuế kế thừa.

Monaco có khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm và là sự lựa chọn lý tưởng của nhiều du khách trên thế giới, đặc biệt với những đại gia thích du thuyền, mê những đường đua tốc độ và các con bạc lớn nghiện đỏ đen...

Dù là nước bé, nhưng Monaco lại là nước có nhiều cái “nhất” trên thế giới như sòng bạc đẹp, số triệu phú và tỷ lệ siêu xe. Sòng bạc Monte Carlo được mệnh danh đẹp nhất thế giới, thường xuyên được lựa chọn để quay những bộ phim bom tấn như “Điệp viên 007” hay “Sòng bạc Hoàng gia”.

Tuy nhiên, sòng bạc là nơi chỉ dành riêng cho khách, công dân Monaco không được phép đánh bạc, thậm chí còn bị cấm đặt chân tới. Thế nhưng điều này cũng đủ để Monaco kiếm lợi lớn, vì đây là quốc gia được nhiều triệu phú nằm trong top những người giàu có nhất hành tinh ghé thăm.

Điều làm nên danh tiếng của Monaco chính là sự giàu sang, nơi mà các du khách thường đùa, việc tìm ra một chiếc Toyota còn khó hơn cả những siêu xe triệu đô như Bugatti hay Ferrari.

Đến với Monaco, người đam mê xe có thể dễ dàng bắt gặp đủ chủng loại và mẫu xe nổi tiếng, những chiếc xe đắt nhất, hiếm nhất hay độc nhất… giá cả triệu USD trên đường phố.

Nổi tiếng hấp dẫn và phồn vinh không chỉ với những sòng bạc, Monaco từng được biết đến là vương quốc của các đường đua cùng bãi biển tuyệt đẹp.

Năm 1929 Monaco lần đầu tiên tổ chức một chặng đua xe công thức 1 - F1. Để rồi kể từ kỷ nguyên F1 hiện đại bắt đầu từ năm 1950 đến nay, Giải thưởng lớn Monaco là một trong những giải đấu lâu đời bậc nhất bên cạnh Italian GP và British GP.

Đừng bỏ lỡ cơ hội “ngửi mùi cao su cháy” và chứng kiến những sự kiện chỉ có trên đường đua - nơi quy tụ lượng lớn du khách tham gia, mặc dù giá vé vào cửa cũng thuộc loại đắt nhất thế giới, khoảng 2.750 USD/người.

Monaco là thiên đường dành cho giới thượng lưu cũng như giới siêu giàu - những người tìm kiếm một cuộc sống vương giả và được trốn thuế hợp pháp, do đó Monaco cũng là thành phố đắt đỏ bậc nhất châu Âu.

Cung điện Thân vương Monaco mang phong cách kiến trúc Phục Hưng và Baroque xa xỉ được xây dựng từ năm 1191 - nơi có cái sân làm từ 3.000.000 viên sỏi, được tạo hình thành mô hình hình học và là nơi ở của các Thân vương Monaco, được được đến với cái tên pháo đài Genoese.

Larvotto Beach là bãi biển tuyệt đẹp dành cho chuyến du lịch gia đình bởi sự yên tĩnh của nó.

Bến du thuyền Port de Fontvieille là sân chơi dành cho người giàu, người nổi tiếng, với không gian đủ chỗ cho khoảng 275 con tàu kích cỡ khác nhau.

Hàng năm, có hàng trăm siêu du thuyền có giá nhiều triệu USD hội tụ ở Monaco để tham gia triển lãm và giao lưu.

Monaco không chỉ hút khách du lịch bởi quang cảnh đẹp, dịch vụ du lịch hoàn hảo, những ngôi nhà xinh đẹp nằm san sát, những khu vui chơi giải trí sầm uất…, mà còn bởi sự giàu có và tinh tế của người dân nơi đây.

Theo CTV Hương Giang/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/kham-pha-thien-duong-sang-chanh-monaco/20210608063449967