Khám phá 'thiên đường mây trắng' trên đỉnh Tà Xùa

Những năm gần đây, giới trẻ và những người thích 'xê dịch' có xu hướng tìm đến những điểm du lịch có cảnh đẹp hoang sơ để thỏa thích 'sống ảo'. Săn mây trên đỉnh Tà Xùa giữa trời xuân là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.

Tà Xùa là địa bàn miền núi phía Bắc thuộc huyện Bắc Yên (tỉnh Sơn La), đất núi cao rộng và người thưa, nơi cư trú lâu đời của những bản người Mông… Để đến được những bản người Mông sinh sống, bạn phải vượt qua nhiều đoạn đường đất gồ ghề men theo những vách núi cao sừng sững. Những vòng núi trùng điệp nối tiếp nhau lượn sóng, những thung lũng yên ắng trong nhịp thời tiết thay đổi liên tục, nhiệt độ chênh nhau trong ngày khá khác biệt, ngày nắng hửng vàng rực, về đêm lại lạnh giá.

Lên đỉnh Tà Xùa ngắm biển mây.

Lên đỉnh Tà Xùa ngắm biển mây.

Muốn đến Tà Xùa, bạn có thể đi bằng nhiều phương tiện như: xe khách, xe máy, xe của đoàn du lịch tổ chức... từ các hướng để đến thị tứ Bắc Yên. Điều quan trọng là người cầm lái phải dũng cảm, có kinh nghiệm để cho những người cùng đi an tâm bởi xe chỉ có tiến lên và tiến lên, những đoạn xuống dốc chỉ ngắn và tạm thời để tạo đà chạy tiếp những con dốc cao, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu.

Hai bên đường đi khá đối biệt: bên là vách núi cheo leo và bên là vực sâu thăm thẳm. Tà Xùa ở đỉnh cao trên 2.865m so với mực nước biển. Ở vị trí như vậy, nhưng khi đến Tà Xùa, bạn vẫn còn thấy nhiều đỉnh núi cao hơn nữa.

Xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể chọn di chuyển bằng ô tô. Hoặc với ai yêu thích mạo hiểm, đam mê trải nghiệm, khám phá thì có thể “phượt” bằng xe máy. Hiện nay, trên Tà Xùa cũng có rất nhiều địa điểm cho thuê xe máy để du khách tự đi trải nghiệm.

Từ Hà Nội, theo hướng quốc lộ 32 đi Nhổn lên thị xã Sơn Tây, qua cầu Trung Hà đi Tam Nông về hướng Thanh Sơn, đến ngã ba Thu Cúc, bạn đi Phù Yên rồi đến thị trấn Bắc Yên, quãng đường dài chừng 200km. Sau đó, bạn phải đi tiếp quãng đường 15km nữa để lên được xã Tà Xùa, đây là quãng đường đi vất vả nhất do địa hình khá dốc và đường đất đá.

Đến thị trấn Bắc Yên, bạn có thể thuê một số homestay với mức giá từ 150.000 đến 600.000 đồng/phòng. Nhà ở tập thể khoảng 100.000 đồng/người.

Ở độ cao khoảng 2.800m, dãy núi Tà Xùa hay còn gọi là Phu Sa Phìn hiện ra như một con khủng long đang nằm. Đây là điểm dừng chân mà ai cũng muốn ở lại thật lâu để ngắm nhìn từng chuyển động của những vạt mây trôi, chờ đợi khoảnh khắc mây “sóng sánh” ngay dưới chân mình khi nắng lên.

"Sống lưng khủng Long" là điểm trải nghiệm lý tưởng khi đến Tà Xùa.

Thời điểm lý tưởng nhất để săn mây ở Tà Xùa là vào mùa đông và mùa xuân, từ tháng 10 đến tháng 4 hàng năm. Vào thời điểm này, xác suất săn mây thành công rất cao. Mây mùa này rất đẹp, lâu tan và có những khoảnh khắc tạo hình vô cùng ảo diệu, ấn tượng.

Vào thời điểm hết Tết âm lịch, rất nhiều người chọn Tà Xùa là điểm đến, đặc biệt là "sống lưng khủng long".

Tà Xùa như “độc quyền” về mây để tạo nên những cảnh đẹp mà người ta thường ví ở chốn “bồng lai tiên cảnh”. Đến đây, bạn có thể ghé qua những điểm đến như đỉnh gió, cây táo cô đơn, chè San Tuyết, vườn chè cổ thụ... cùng những bản làng đặc trưng của người Mông.

Khi đến sống lưng khủng long ở Háng Đồng để khám phá, bước chân xuống thấp một chút để đi trên cung đường mòn, nhỏ, cheo leo ra tầm đỉnh, bạn đã đi trên núi, trên thung lũng, trên mây và trong gió lạnh.

Đồng bào dân tộc Mông làm việc trên "biển mây" Tà Xùa.

Đặc biệt, nếu đi vào thời gian khoảng từ tháng 11 đến cuối tháng 2 âm lịch, bạn còn có thể ngắm được những rừng đào đỏ rực, khung cảnh rất ấn tượng.

Vào thời điểm này, đến Tà Xùa bạn có thể ngắn những cây hoa đào đỏ rực trên đỉnh Tà Xùa.

Khung cảnh trên đỉnh Tà Xùa say đắm lòng người.

Thoáng bình yên ở bản Bẹ, Tà Xùa.

Những cây hoa đào nở đỏ rực giữa vùng trời xanh ngắt tạo nên những khung cảnh mê hoặc du khách.

Những cung đường uốn lượn trên đỉnh Tà Xùa.

Hoàng hôn trên đỉnh Tà Xùa.

Bảo Khánh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/du-lich/len-dinh-ta-xua-ngam-may-bong-benh-giua-troi-xuan-278502.html