Khám phá tàu sân bay nhỏ xinh của Hải quân Italia

Tàu sân bay mini của Hải quân Italia có độ giãn nước chỉ 30.000 tấn và dài chưa tới 250 mét.

Tàu sân bay mini của Hải quân Italia có tên Cavour được chính thức hạ thủy vào năm 2004 và đến năm 2008 thì được nhận vào biên chế chính thức. Đây là một trong những tàu sân bay nhỏ nhất thế giới khi lượng giãn nước của nó chỉ 30.000 tấn và chiều dài chưa tới 250 mét. Nguồn ảnh: Wiki.

Chiều dài chính xác của chiếc tàu sân bay Italia này là 244 mét, con tàu này rộng 29 mét, mớm nước tối đa 8,7 mét. Tàu được trang bị 6 động cơ điện diesel cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa 29 hải lý trên giờ tương đương với 54 km/h. Nguồn ảnh: Wiki.

Kể từ khi được nhập vào biên chế chính thức của Hải quân Italia, tàu sân bay Cavour đã trở thành soái hạm chủ lực của lực lượng hải quân nước này. Nguồn ảnh: Wiki.

Thực chất khi mới được đóng xong, lượng giãn nước tối đa của con tàu này chỉ đạt 27.900 tấn, sau đợt nâng cấp lớn trước khi được chính thức gia nhập vào biên chế chính thức của Hải quân Italia vào năm 2008 Cavour mới có thể đạt mức 30.000 tấn. Nguồn ảnh: Wiki.

Tàu sân bay Cavour có khả năng mang theo tối đa 8 máy bay AV-8B Harrier IIs và 12 máy bay trực thăng săn ngầm AgutaWestland AW 101. Phía Italia dự kiến sắp tới đây sẽ thay thế các máy bay phản lực AV-8B bằng các máy bay F-35B hiện đại của Mỹ. Nguồn ảnh: Wiki.

Mặc dù có kích thước khá nhỏ, mang được ít máy bay, tuy nhiên tàu sân bay Cavour lại có thủy thủ đoàn biên chế lên tới 1202 người bao gồm thủy thủ và các sỹ quan cao cấp, chưa kể khoảng 200 nhân lực bên không quân hải quân chịu trách nhiệm phụ trách hoạt động của lực lượng không quân trên tàu. Nguồn ảnh: Wiki.

Ngoài ra con tàu này cũng có thể chuyên trở được 360 binh lính với đầy đủ trang thiết bị. Nguồn ảnh: Wiki.

Các loại vũ khí trên tàu sân bay bao gồm 4 x 8 ống phóng thẳng đứng MBDA Aster 15 đất đối không, 2 khẩu pháo 76/62 mm Strales, 3 khẩu pháo 25/80 mm phòng không và 2 hệ thống thả thả bẫy mồi nhử ODLS-H/ODLS. Nguồn ảnh: Wiki.

Ngoài khả năng mang máy bay, trực thăng và chuyên chở binh lính, con tàu sân bay cỡ nhỏ này còn có thể mang theo tới 4 tàu há mồm đổ bộ. Nguồn ảnh: Wiki.

Hiện tại lực lượng Hải quân Italia đang có 2 con tàu sân bay trong đó chiếc Cavour này là chiếc lớn nhất và mới nhất, một chiếc tàu sân bay khác là chiếc Giuseppe Garibaldi thậm chí còn có độ giãn nước chỉ 10.000 tấn. Nguồn ảnh: Wiki.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kham-pha-tau-san-bay-nho-xinh-cua-hai-quan-italia-868875.html