Khám phá tàu chiến 'khủng' của Iran lớn hơn tàu sân bay Mỹ

Hải quân Iran mới đây đã hé lộ hình ảnh về mẫu tàu chiến 'khủng' có trọng tải lớn hơn cả tàu sân bay hạt nhân của Mỹ.

Theo báo cáo cảu Press.tv (Iran), trong cuộc diễn tập vừa qua của Hải quân Iran, Tehran đã tiết lộ hai mẫu tàu chiến mới, trong đó có "tàu căn cứ tiền phương" Makran, có kích thước và tính năng tương tự tàu căn cứ viễn chinh di động của Mỹ.

Theo báo cáo cảu Press.tv (Iran), trong cuộc diễn tập vừa qua của Hải quân Iran, Tehran đã tiết lộ hai mẫu tàu chiến mới, trong đó có "tàu căn cứ tiền phương" Makran, có kích thước và tính năng tương tự tàu căn cứ viễn chinh di động của Mỹ.

Theo báo cáo, tàu chiến lớn nhất của nước này Makran được coi là một "căn cứ di động" trên biển có thể chở trực thăng và hỗ trợ cho các tàu tác chiến mặt nước khác của Iran. Makran dài 230 m, được hoán cải từ một tàu chở dầu cỡ lớn và dường như được hạ thủy hồi cuối năm ngoái. Sau cải tạo, nó đã trở thành "tàu căn cứ tiền phương" với khả năng chở tới 82.000 tấn vật tư. Tàu cũng có thể chở 5 trực thăng và có thể ra khơi liên tục trong 1.000 ngày mà không cần ghé cảng.

Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn gọi tàu chiến lớn nhất của Iran này là "tàu sân bay trực thăng". Con tàu có thể được sử dụng như một căn cứ hải quân di động, được trang bị hệ thống thu thập dữ liệu mới nhất, có khả năng xử lý và phân tích thông tin, cung cấp số liệu cho trung tâm chỉ huy và kiểm soát bờ biển.

Theo báo cáo của Hãng Military/Mỹ, tàu Makran của Iran có lượng choán nước đầy đủ là 121.000 tấn, là tàu hậu cần có thể hỗ trợ các hoạt động tác chiến của hạm đội. Chỉ tính riêng về trọng tải, Makran đã vượt qua tàu sân bay khổng lồ của Mỹ.

Báo cáo cũng cho biết, cuộc tập trận của Iran vừa qua đã làm gia tăng căng thẳng với Mỹ, từ đầu năm 2021 đến nay, Iran đã bắt đầu tiến hành một loạt các hành động khiêu khích Mỹ, các hành động này đang đẩy Mỹ và Iran đến bờ vực chiến tranh. Cách đây một tuần, Iran cũng đã tổ chức một cuộc tập trận bằng máy bay không người lái quy mô lớn với phạm vi lên đến một nửa quốc gia này.

Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, Makran của Iran không phải là một tàu sân bay thực sự và nếu xung đột nổ ra, nó sẽ trở thành một "mục tiêu lớn". Hình ảnh của hãng thông tấn Tasnim cho thấy một số trực thăng hạng nặng RH-53D Sea Stallion, SH-3D Sea King và AB212 ASW cất hạ cánh từ sàn đáp của Makran.

Quân đội Iran tuyên bố rằng, Makran có thể chở 6 đến 7 máy bay trực thăng và cũng có thể mang theo một số lượng lớn máy bay không người lái. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công tầm xa, hỗ trợ hạm đội hải quân Iran thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ngoài biển, gia tăng ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông.

Ngoài ra, truyền thông Iran cho rằng, Makran cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử và tác chiến đặc biệt, thậm chí có thể mang theo một số lượng lớn tên lửa các loại và có thể triển khai tên lửa hành trình chống hạm phóng từ container và tên lửa đất đối không trên boong. Makran với không gian và trọng tải lớn hơn về mặt lý thuyết có thể mang nhiều vũ khí và đạn dược hơn, thậm chí có thể mang theo bệ phóng tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa tầm xa cỡ lớn.

Theo Đức Trí/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/kham-pha-tau-chien-khung-cua-iran-lon-hon-tau-san-bay-my/20210127111839657