Khám phá siêu bom Spice-2000 được Israel thiết kế riêng cho Ấn Độ

Israel đã hoàn thành việc chuyển giao lô bom Spice-2000 phiên bản mới đầu tiên cho Không quân Ấn Độ (IAF).

Spice-2000 là loại bom dẫn đường nổi tiếng của Israel

Spice-2000 là loại bom dẫn đường nổi tiếng của Israel

Israel đã bắt đầu chuyển giao các quả bom Spice-2000 cho Ấn Độ và lô bom đầu tiên đã được nhận gần đây, các nguồn tin IAF cho biết.

New Delhi đã ký hợp đồng trị giá 43,2 triệu USD với Israel cho 100 quả bom Spice theo lộ trình mua sắm khẩn cấp.

Phiên bản Spice-2000 mới mà Ấn Độ mua là loại được thiết kế để tạo ra vụ nổ mạnh nhờ đầu đạn Mark 84 chứa 70 – 80kg thuốc nổ và các mảnh kim loại, sự kết hợp có thể phá hủy hoàn toàn các tòa nhà một cách dễ dàng.

Phiên bản SPICE-2000 của Ấn Độ được dẫn đường bằng định vị GPS và trang bị các công nghệ chống gây nhiễu và chống làm chệch hướng từ lực lượng tác chiến điện tử đối phương.

Spice-2000 là phiên bản bom xuyên cứng được trang bị đầu đạn Mk84 nặng 429 kg. Nó có thể xuyên qua lớp bê tông dày 0,9m sau đó phát nổ để phá hủy toàn bộ kết cấu công trình.

Bom SPICE-2000 do Israel chế tạo được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2003 và có trọng lượng khoảng 907 kg. Dòng bom dẫn đường SPICE còn có cả phiên bản với trọng lượng 113kg hoặc 453kg và dẫn đường bằng hệ thống quang điện.

Spice-2000 kết hợp dẫn đường bằng vệ tinh và cảm biến quang điện có thể đánh trúng mục tiêu với sai số chỉ 3m. Một ưu điểm khác của bom là bộ nhớ của nó có thể nạp trước tới 100 mục tiêu, nhưng mục tiêu cuối cùng sẽ được chọn bởi phi công lái máy bay mang nó.

Bom được trang bị bộ vây lái và dẫn hướng chia thành 3 nhóm với tổng cộng 12 vây, cho phép bom lướt trong không trung với khoảng cách tới 60 km.

Trước đó, từng có thông tin cho biết, Ấn Độ sẽ trang bị bom Spice-2000 cho dàn tiêm kích Su-30MKI

Thanh Huyền

Theo Defenseworld

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/kham-pha-sieu-bom-spice2000-duoc-israel-thiet-ke-rieng-cho-an-do-1465101.tpo