Khám phá sân diễn ra chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 30

Sân vận động Rizal Memorial – nơi sẽ diễn ra trận chung kết môn Bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối 10-12 nằm trong tổ hợp Rizal Memorial Sports Complex.

Đây là sân vận động quốc gia của Philippines. Nó từng là sân vận động chính của ASEAN Games vào năm 1954 và đã 3 lần diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á. Sân vận động cũng chính thức là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Philippines và một số trận đấu của Liên đoàn bóng đá Philippines.

Từ những năm 1930, Sân vận động Rizal Memorial đã tổ chức tất cả các giải đấu bóng đá lớn ở địa phương và một số trận đấu quốc tế.

Xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về Khu thể thao liên hợp Rizal Memorial:

Cửa vào khu liên hợp thể thao Rizal Memorial.

Cửa vào khu liên hợp thể thao Rizal Memorial.

Khu thi đấu thể dục dụng cụ.

Lực lượng an ninh đi tuần quanh khu vực.

Sơ đồ tổ hợp Rizal Memorial Sports Complex.

Khu thể thao Rizal Memorial Sports Complex gồm 29 phòng chức năng như: Thể dục dụng cụ, sân tennis, sân bóng đá, bể bơi, boxing, bowling...

Năm 2010, thể thao Ủy ban Philippine (PSC) đã hợp tác với trường Đại học De La Salle để tân trang sân bóng đá.

Sân vận động có một diện mạo mới khi Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) dành 3,4 triệu Peso cho việc cải tạo. Cửa dẫn vào sân bóng. Hệ thống ghế ngồi trong sân vận động.

Tuy nhiên, sân được chuyển thành mặt cỏ nhân tạo vào năm 2014, bởi số lượng các trận bóng đá và bóng bầu dục diễn ra liên tục khiến mặt sân cỏ tự nhiên không đáp ứng được.

Sân có ghế ngồi và mái che được lắp đặt trong khu vực khán giả của sân vận động bên ngoài khán đài chính. Năm 2015, sân bóng đá được FIFA công nhận chuẩn 2 sao.

THU HÀ – TRỌNG HẢI (từ Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/kham-pha-san-dien-ra-chung-ket-mon-bong-da-nam-sea-games-30-604884