Khám phá rùng mình nghi lễ tự sát hãi hùng thời xưa

Người xưa từng thực hiện một số tập tục, nghi lễ tự sát hết sức rùng rợn để thể hiện sự chung thủy, bảo vệ danh dự, không chịu đầu hàng kẻ địch hay dùng nó làm hình phạt cho những người phạm tội...

 Sati là một trong những tập tục, nghi lễ tự sát được các tín đồ theo đạo Hindu tại Ấn Độ thực hiện từ thời xưa. Đây là tục lệ thiêu sống góa phụ vô cùng rùng rợn.

Sati là một trong những tập tục, nghi lễ tự sát được các tín đồ theo đạo Hindu tại Ấn Độ thực hiện từ thời xưa. Đây là tục lệ thiêu sống góa phụ vô cùng rùng rợn.

Cụ thể, sau khi chồng chết, người góa phụ buộc phải tự thiêu như một cách hy sinh bản thân để bày tỏ lòng tôn kính với cái chết của người bạn đời.

tập tục này được thực hiện ở mọi tầng lớp tại Ấn Độ trong suốt thời gian dài.">

Sati được coi là biểu hiện cao nhất của sự chung thủy và là bổn phận của người vợ đối với người chồng đã chết. Chính vì vậy, tập tục này được thực hiện ở mọi tầng lớp tại Ấn Độ trong suốt thời gian dài.

Jauhar là nghi thức tôn giáo ở Ấn Độ thời xưa. Tập tục này được thực hiện trong suốt triều đại Rajput.

Phụ nữ Ấn Độ dù già hay trẻ đều sẽ tự thiêu để tránh bị quân địch bắt giữ và làm nhục khi xảy ra các cuộc chiến ác liệt.

Cũng có nhiều trường hợp phụ nữ nhảy vào giàn thiêu khi nghe tin chồng tử trận trên sa trường để thể hiện sự chung thủy.

Vào thời xưa, các chiến binh Samurai Nhật Bản được biết nhiều với nghi lễ Seppuku - mổ bụng tự sát. Đây được coi là hình thức tuẫn tiết.

Cụ thể, để tránh rơi vào tay quân thù nhằm bảo vệ danh dự, các samurai sẽ thực hiện việc mổ bụng tự sát.

Ngoài ra, Seppuku cũng được thực hiện như một hình phạt đối với samurai phạm tội.

Theo đó, những samurai cảm thấy hổ thẹn với hành vi phạm tội đã gây ra thực hiện nghi lễ Seppuku để lấy lại danh dự.

Mời độc giả xem video: Nghi lễ tướng quản trong hội Y Sơn (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/chuyen-la-doc/kham-pha-rung-minh-nghi-le-tu-sat-hai-hung-thoi-xua-56174.html