Khám phá phiên chợ 'bạc triệu' giữa lòng Thủ đô

Chỉ họp một lần vào sáng chủ nhật hàng tuần, phiên chợ đá quý ở ngõ 456, phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội đã trở thành địa chỉ quen thuộc để những người yêu đá quý trên cả nước và du khách nước ngoài đến giao thương các loại đá quý, hiếm.

Mới đầu xuân, không khí phiên chợ đá quý đã vô cùng tấp nập, nhộn nhịp. Trong không gian nhỏ, nằm sâu dưới con ngõ 456 Hoàng Hoa Thám, gần 30 sạp hàng đá quý từ nguyên thô đến chế tác tinh xảo được bày bán để bất kỳ người khách nào đến cũng có thể chiêm ngưỡng và lựa chọn được.

Mỗi lần mở phiên, chợ đá quý thu hút nhiều người người đến tham quan, mua bán, trong đó có cả khách nước ngoài

Mỗi lần mở phiên, chợ đá quý thu hút nhiều người người đến tham quan, mua bán, trong đó có cả khách nước ngoài

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) đá quý Hà Nội, người sáng lập chợ đá quý Hà Nội 456 Hoàng Hoa Thám - cho biết: Chợ đá quý được thành lập từ năm 2015 với mong muốn truyền tải thông tin về đá quý của Việt Nam đến với mọi người trong và ngoài nước. Chợ đá quý cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên trong CLB và nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua bán.

Đến với chợ phiên đá quý độc đáo này, các loại đá được bày bán rất đa dạng, từ đá đã qua mài giũa hoặc vẫn còn ở dạng thô tự nhiên. Những viên đá trang trí nho nhỏ có giá từ vài chục nghìn đồng đến đá quý cả trăm triệu đồng; đá để làm đồ trang sức đến đá phong thủy. Phần lớn, các loại đá quý này đều được khai thác ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An)... rồi được chính những người ở các vùng này gom lại, đem đến giao thương tại đây.

Phiên chợ bày bán đa dạng từ đá quý thô đến loại đã qua chế tác

Đã vô cùng quen thuộc với phiên chợ "triệu đô" này, anh Nguyễn Ngọc Tú (quân Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Bản thân tôi rất đam mê tìm kiếm các loại đá quý tự nhiên, tôi thường đến phiên chợ này vào mỗi chủ nhật để chiêm ngưỡng, ngắm nghía và sưu tầm những viên đá quý, nhất là để “săn” tìm những viên đá ruby đẹp”.

Với những người đến phiên chợ, đây là nơi để giao lưu, chia sẻ đam mê

Ở chợ đá quý này, khách hàng được thoải mái chọn lựa, tự thẩm định đá quý bằng nhiều cách khác nhau. Đặc biệt, khách hàng có thể đem những mẫu đá đến để kiểm tra chất lượng tại trung tâm đá quý được thiết kế ngay trong khuôn viên chợ đá.

Theo những người kinh doanh đá quý tại đây, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đá nhân tạo, mọi người có thể phân biệt đá nhân tạo hay tự nhiên bằng cách đơn giản nhất là dùng đèn soi. Nếu đá quý tự nhiên sẽ phát ra những tia sáng và lấp lánh hơn so với các loại đá nhân tạo.

Sau khi khách hàng lựa chọn được loại đá quý ưng ý có thể mang ngay đến gian hàng chế tác đá quý uy tín nằm trong khuôn viên chợ để chế tác trang sức theo ý muốn của mình.

Những người "chơi" đá quý có cách riêng để thẩm định viên đá mà mình hứng thú

Ngay bên trong không gian phiên chợ cũng có những gian hàng chế tác đá quý

Bên cạnh sự độc đáo, mới lạ, phiên chợ đá quý ở con ngõ nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám cũng trở thành một địa chỉ dừng chân thú vị được rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn mỗi khi đến du lịch tại Việt Nam. Do đó, ông Lê Tuấn Anh người sáng lập phiên chợ đá quý này cũng ấp ủ những dự định sẽ cùng những thành viên trong CLB có kế hoạch tổ chức thêm 1 buổi để mọi người giao lưu được nhiều hơn. Đồng thời, phát triển phiên chợ “ bạc triệu” này thành một điểm du lịch lý tưởng, mà ở đó mọi người có thể thoải mái giao lưu, phổ cập những kiến thức về đá quý của các nước với nhau nhằm đưa những sản phẩm này đến tận tay người tiêu dùng, công chúng trong và ngoài nước yêu thích đá quý một cách nhanh và gần nhất.

Nguyễn Mai - Thu Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/kham-pha-phien-cho-bac-trieu-giua-long-thu-do-133034.html