Khám phá những ngóc ngách đẹp không tưởng ở 4 ngôi trường Đại học nổi tiếng nhất Hà Nội

Nếu đặt chân tham quan bên trong những ngôi trường xinh xắn này, bạn sẽ khám phá ra vô số góc cảnh đẹp lung linh, đủ để chụp 1.001 bức ảnh 'sống ảo'.

Hãy cùng chúng mình đi tìm những góc “ảo diệu” nhất ở những ngôi trường đại học nức danh khu vực phía Bắc nhé!

Học viện Báo chí Tuyên truyền

Những bức tường, bậc thang hay ngay cả tại bốt điện được xây trong khuôn viên Học viện từ lâu đã là những địa điểm lý tưởng cho các bạn sinh viên tại đây tự do chụp ảnh, “sống ảo” với “50 sắc thái” khác biệt.

Khu bốt điện sau nhà A1 - Hội trường lớn được mệnh danh là khu check-in “bí ẩn” của dân báo.

Khu bốt điện sau nhà A1 - Hội trường lớn được mệnh danh là khu check-in “bí ẩn” của dân báo.

Địa điểm này nằm tận trong cuối khuôn viên của trường. Background ở đây khá đặc biệt khi xuất hiện hàng rào sắt, bốt điện rồi ngay bên cạnh là bãi đất có những chiếc ống cống tạo thành “phim trường” ngẫu nhiên, thích hợp vô cùng để chụp ảnh streetstyle.

Cầu thang cao nằm cạnh nhà sách trở thành một góc ảnh thú vị và được ống kính máy ảnh của các sinh viên tác nghiệp. Bậc thang cao vút nằm cách cổng chính của trường về bên trái chỉ tầm chục mét đã giúp nhiều sinh viên có những bức ảnh “để đời”.

Bức tường “thần thánh” khu B6 - địa điểm được các sinh viên trường Báo check in nhiều nhất, thuộc khu giảng đường B6, nằm ngay trên đường đến giảng đường B8, B9. Đã học trong trường Báo thì ít nhất một lần các bạn sinh viên cũng phải chụp ảnh tại bức tường B6 này.

Đại học Văn hóa Hà Nội

Nếu sắp tới bạn chọn Đại học Văn hóa Hà Nội là nơi gắn bó trong 4 năm thanh xuân, hãy cập nhật những điểm post hình đẹp ngỡ ngàng này nhé.

Một khung cảnh nên thơ của ngôi trường này nằm ngay ở phía cổng trường. Đó chính đài phun nước và hồ sen được thiết kế độc đáo như những khuôn viên của các khu trung tâm thương mại. Những bức ảnh chụp ở đây cũng sẽ khiến bất cứ ai ngắm nhìn phải xiêu lòng.

Bức tường cỏ nhân tạo cũng là một trong những điểm không thể bỏ qua

Chỉ đơn giản là ngồi tạo dáng ở một góc nào đó ở khu nhà D bạn vẫn sẽ có những bức hình cực lung linh đúng chuẩn châu Âu thế này.

View sống ảo ở khu nhà D Đại học Văn hóa chẳng khác gì một công viên.

Đại học Kinh tế quốc dân

Đại học Kinh tế quốc dân là một trong những ngôi trường được check-in nhiều nhất ở miền Bắc.

Các tòa nhà trong trường đã là một background siêu xịn, tạo cảm giác vô cùng hiện đại.

Còn đây là 1 góc nhỏ tòa nhà A2 của trường, nơi đưa “hội sống ảo” của trường đua nhau chụp ảnh vì không gian đẹp, rộng rãi và hiện đại.

Và khi bước vào bên trong tòa nhà, bất cứ góc nào cũng có thể giúp bạn cho “ra lò” những bức hình không thể chê vào đâu được. Đơn giản là chiếc cầu thang đỏ cũng có thể trở thành nơi cho bạn “diễn sâu”.

Tòa nhà thế kỷ” đẹp - sang - xịn với hàng ngàn tấm ảnh check-in.

Góc ban công ngập nắng ở Đại học kinh tế quốc dân là nơi để các tín đồ “sống ảo” thoải mái tác nghiệp.

Đại học Thăng Long

Nhiều góc xinh lung linh của Đại học Thăng Long được sinh viên của ngôi trường này đua nhau đăng những bức hình xinh đẹp và khiến bạn bè các trường khác vô cùng ghen tị.

Chút nắng chiều ở sân trường Thăng Long đã giúp các cô cậu sinh viên cho ra đời những bức ảnh “siêu ảo”.

Chỉ là lối vào thư viện mà có khác gì studio đâu.

Hành lang lớp học đơn giản mà chất lừ.

Ngôi trường này có lối thiết kế, cách bài trí và vườn sinh viên nhỏ xinh đã khiến cho nơi này trở thành là địa điểm chụp ảnh đáng ghen tị.

Sân bóng rổ và sân tenis cũng là bối cảnh rất quen trong những bức ảnh của các bạn sinh viên ở đây.

Ý Như (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/kham-pha-nhung-ngoc-ngach-dep-khong-tuong-o-4-ngoi-truong-dai-hoc-noi-tieng-nhat-ha-noi-2839030.html