Khám phá những loài nấm kỳ lạ với hình dạng khiến người xem tròn mắt ngạc nhiên

Thế giới của những loài nấm luôn kỳ lạ và bí ẩn, các nhà sinh vật học đã khám phá ra chúng với những hình thù kỳ quặc, bạn sẽ ngạc nhiên đấy!

Thiên nhiên rộng lớn và luôn kì lạ theo cách riêng của nó, vẫn luôn tồn tại những động thực vật với hình dáng trông lạ lẫm. Cùng tìm hiểu những loại nấm dưới đây để xem chúng đặc biệt thế nào nhé!

1. Clathrus Ruber

Clathrus Ruber là một loại nấm thuộc chi Clathrus. Chúng là loại nấm hôi và hình dáng kì lạ của nó sẽ khiến bạn “sởn gai óc”. Nấm Clathrus Ruber thường có hình cầu và to như một quả bóng. Điều đặc biệt là những lỗ lớn trên thân chúng khiến người xem không khỏi

Clathrus Ruber là một loại nấm thuộc chi Clathrus. Chúng là loại nấm hôi và hình dáng kì lạ của nó sẽ khiến bạn “sởn gai óc”. Nấm Clathrus Ruber thường có hình cầu và to như một quả bóng. Điều đặc biệt là những lỗ lớn trên thân chúng khiến người xem không khỏi

Thực tế thì mùi hôi của loại nấm này không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, và nó chính là lợi thế của chúng. Mùi hôi này có thể giúp nấm Clathrus Ruber chiêu dụ ruồi và các loại côn trùng khác đến để giúp chúng phát tán đến những nơi khác.

2. Nidulariaceae

Mọi người vẫn hay gọi đây là nấm tổ chim, chúng thuộc họ Agaricales. Nấm tổ chim có hình bát, bên trong có các vỏ nhỏ như hình của một quả trứng.

Loài nấm này rất nhỏ, vì vậy chỉ cần mưa lớn một chút, chúng sẽ rụng xuống và được phát tán đi khắp nơi.

3. Hydnellum Peckii

Loại nấm này có hình dạng khá kinh dị, thuộc loài nấm hổ và đa phần sống bám trên thân các loại cây khác. Các nhà khoa học gọi chúng với cái tên dễ hiểu hơn là nấm “răng chảy máu” hay nấm “dâu và kem” tùy thuộc vào cách mà người ta nhìn thấy được ở nó. Mặc dù không mang độc tố nhưng đây là loại nấm không thể ăn được.

4. Hypomyces Lactifluorum

Người ta vẫn hay gọi chúng là nấm “hùm” hay nấm “tôm hùm”. Thực chất chúng không phải là nấm mà chỉ là một loại cây ký sinh sống phụ thuộc hoàn toàn vào những cây nấm khác để sinh trưởng. Có màu cam giống vỏ tôm hùm sau khi nấu chín và cũng chính từ đó mà cái tên nấm "tôm hùm" gắn liền với chúng. Điều đặc biệt là loài nấm này thực sự có vị giống như hải sản nên khá được ưa chuộng và được bày bán tại nhiều siêu thị lớn.

Thiên nhiên luôn kỳ bí và tồn tại những sinh vật có thể chúng ta chưa hề biết đến. Nhưng quả thực những loài nấm này rất lạ và trông chúng cũng thật đáng sợ.

Theo Tú Hảo/Thể thao & Vân hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/kham-pha-nhung-loai-nam-ky-la-voi-hinh-dang-khien-nguoi-xem-tron-mat-ngac-nhien/20210530092416919