Khám phá những loài động vật kỳ lạ ở quốc đảo Madagascar

Sự đặc trưng của những loài động vật ở quốc đảo châu Phi này khiến cái tên của chúng thường gắn liền với từ Malagasy, tức là thuộc về Madagascar.

Chim đầu rìu mỏ dài.Có thể bạn quan tâm

Chim đầu rìu mỏ dài.Có thể bạn quan tâm

Tắc kè hoa Labord.

Bướm vân báo (leopard).

Thằn lằn đuôi lá Mossy.

Bọ đầu dài cổ cao.

Ếch Elena đặc trưng của Madagascar.

Cầy đuôi vòng.

Một đôi vượn cáo Coquerel.

Gà gô Madagascar.

Một con châu chấu "lòe loẹt".

Rắn cây cam.

Vượn cáo đầu vàng.

Rắn nước Malagasy.

Bướm phượng châu Phi.

Cú mèo tai dài Madagascar.

Diều hâu vàng.

Giẻ cùi lam có mào.

Nhím sọc vằn Madagascar.

Chim sẻ Helmet Vanga đặc trưng của Madagascar./.

Nguồn: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/kham-pha-nhung... Nguồn: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/kham-pha-nhung-loai-dong-vat-ky-la-o-quoc-dao-madagascar-951068.vov

Theo Hoàng Phạm/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/kham-pha-nhung-loai-dong-vat-ky-la-o-quoc-dao-madagascar/20200210085302199