Khám phá những con đường đầy sắc hoa ở Hải Phòng

Những người từng đến và đi xa Hải Phòng, nay có dịp trở về không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay lớn mạnh của thành phố Cảng. Bên cạnh những công trình sừng sững mọc lên, khắp các ngả đường của thành phố, mỗi sắc hoa như tô điểm thêm vẻ đẹp của mảnh đất này.

Tại dải vườn hoa trung tâm Hải Phòng – nơi có công viên chạy dài nối liền 3 quận Ngô Quyền - Lê Chân – Hồng Bàng rực rỡ như dải lụa màu bởi sắc phượng, muồng hoàng yến, bằng lăng…

Dưới đây là chùm ảnh những tháng ngày rực rỡ tại phố Cảng xinh đẹp, mạnh mẽ.

Loài hoa Muồng Hoàng Yến được trồng nhiều nhất ở khuôn viên nhà triển lãm Hải Phòng

Loài hoa Muồng Hoàng Yến được trồng nhiều nhất ở khuôn viên nhà triển lãm Hải Phòng

Ngay sau Nhà Triển lãm thành phố, cả một khuôn viên óng ánh sắc vàng của Muồng Hoàng Yến. Đây cũng là dải công viên được quận Hồng Bàng đầu tư trồng thử nghiệm loài hoa này. May nhờ khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, Muồng Hoàng yến sinh trưởng rất tốt, hoa nở rất đẹp tạo điểm nhấn không gian, thu hút hàng nghìn khách tham quan, chụp ảnh.

Sự phối màu của Muồng Hoàng yến với phượng vĩ tô thêm vẻ đẹp cảnh quan Hải Phòng

Cũng trong dải trung tâm, hai bờ sông Tam Bạc rực sắc màu phượng vĩ khiến du khách nào đi qua cũng muốn nán lại chỉ để chụp một tấm hình kỷ niệm.

Bé gái tạo dáng bên hoa Muồng Hoàng Yến

Người công nhân chăm sóc cây xanh mỗi chiều và thú nhận rất yêu sắc hoa này.

Từ thành phố chạy ra khu du lịch Đồ Sơn, khắp mọi con đường đều rợp màu phượng vĩ.

Hầu hết các con đường ở Hải Phòng đều trồng hoa phượng tạo cảnh quan rực rỡ

Loài hoa phượng thường nở kéo dài từ giữa tháng 5 sang giữa tháng 7 là rụng.

Con đường ra Đồ Sơn ngợp sắc phượng vĩ.

Khuôn viên 1 khách sạn ở Đồ Sơn có rất nhiều cây phượng già rực nở.

Những quả phượng già sẽ rụng khi mùa hoa đi qua

Bên bờ sông Tam Bạc phượng nở rực một màu đỏ thắm

Hình ảnh hồ Tam Bạc một chiều tháng 6. Ảnh: CTV

Khu phố Nguyễn Đức Cảnh rực sắc phượng vĩ. Ảnh: CTV

Hoa phượng trên đất đảo cát Bà rực rỡ, đỏ thắm hơn sắc hoa trong thành phố

Trong các khu đô thị, người dân cũng chọn Muồng Hoàng yến để trồng cho thêm đẹp cảnh quan lại bền cây.

Những con đường trong khu dân cư cũng rực màu Muồng Hoàng yến

Những cánh Muồng Hoàng yến rơi xuống như dát vàng mặt đất

Sắc vàng của muồng hoàng yến như những giọt mật sóng sánh mùa hè.

Nhóm Phóng viên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/kham-pha-nhung-con-duong-day-sac-hoa-o-hai-phong-20200612172958427.htm