Khám phá nhiều vụ án trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa điều tra, khám phá 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, CA huyện Yên Mô nhận được trình báo của anh N.T.B (chủ cửa hàng điện thoại tại TP Ninh Bình) về việc bị đối tượng Lê Hữu Ước, SN 2003, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô có hành vi lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của mình.

Nhận được trình báo, lực lượng CSHS, CA huyện Yên Mô đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, qua đó bắt giữ đối tượng Lê Hữu Ước.

Tại CQCA, Lê Hữu Ước khai nhận: Do quen biết anh N.T.B nên Ước đã đặt mua 02 chiếc điện thoại Iphone Xs và Iphone 11 Pro max với giá 31.400.000 đồng.

Ngày 20-3-2021, khi người nhà anh B mang 02 điện thoại đến nhà Ước, lợi dụng sơ hở, Ước đã cầm 02 điện thoại trốn đi và mang đến bán cho cửa hàng điện thoại tại thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư với giá 17.500.000 đồng để lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Lê Hữu Ước tại CQCA

Đối tượng Lê Hữu Ước tại CQCA

Cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Mô đã thu giữ 02 điện thoại di động trên và tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Cũng thời gian trên, CA huyện Yên Mô cũng nhận được đơn trình báo gia đình ông Phạm Văn Khoa, SN 1958, trú tại huyện Yên Mô về việc gia đình ông bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 01 chiếc đồng hồ đeo tay và hơn 7.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, qua công tác điều tra, xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CA huyện Yên Mô đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn An, SN 1999, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (từng có 1 tiền án) là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản trên.

Tại CQCA, Nguyễn Văn An khai nhận: Do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên An thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Yên Mô, lợi dụng sở hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đi qua khu vực nhà ông Phạm Văn Khoa, thấy nhà ông không có người ở nhà nên An đã trèo tường, đột nhập vào bên trong trộm cắp trên 7.000.000 đồng tiền mặt và 1 chiếc đồng hồ đeo tay.

Ngoài vụ trộm cắp tài sản trên, Nguyễn Văn An còn khai nhận đã thực hiện trọt lọt 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Yên Mô. Lực lượng Công an đã thu giữ 01 đồng hồ đeo tay, 01 tivi LG, 01 ĐTDD và 6 triệu đồng (là vật chứng của các vụ trộm cắp tài sản).

Ngoài ra, lực lượng chức năng- CA huyện Yên Mô còn điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản là xe máy xảy ra tại thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô.

Đối tượng gây án được làm rõ Trần Quang Cảnh, SN 1994, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Theo đó, ngày 20-3, khi đang trên đường điều khiển xe máy về nhà trọ, Cảnh phát hiện chiếc xe máy BKS: 35B2 – 047xx dựng trên vỉa hè, không rút chìa khóa xe, không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe.

Để thực hiện ý đồ trên, Cảnh điều khiển xe máy của mình về cất tại nhà trọ (thuộc tổ dân phố Đông Nhạc 2, thị trấn Yên Thịnh), rồi mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đi bộ quay lại và trộm cắp chiếc xe máy trên.

Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc xe tang vật; đồng thời củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kham-pha-nhieu-vu-an-trom-cap-lua-dao-chiem-doat-tai-san-232768.html